Cầu vượt “gồng mình” vì kẹt xe ở cửa ngõ Sài Gòn

Google News

(Kiến Thức) - Hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài trên xa lộ Hà Nội theo hướng từ nội thành ra cửa ngõ phía Đông, khiến cây cầu vượt tại ngã tư Thủ Đức phải “gồng mình” gánh lượng xe kẹt cứng.

Từ sáng sớm nay, bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người dân từ khắp nơi đổ ra các cửa ngõ thành phố để về quê hoặc đi chơi lễ; lượng xe tải, container… được tăng cường chở hàng hóa ra vào các cảng, khiến giao thông tăng đột biến, gây tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

 

 Hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài nhích từng chút qua của ngõ phía
Đông để về các tỉnh dịp lễ 30/4 và 1/5.

Trên xa lộ Hà Nội (đoạn qua địa bàn quận 9 - TPHCM), hàng ngàn phương tiện ôtô, xe tải, container… xếp hàng nhích từng chút,  kéo dài từ ngã tư Bình Thái đến khu vực cầu Đồng Nai. Điều nguy hiểm nhất là rất nhiều xe tải chở đầy hàng hóa bị kẹt cứng trên cầu vượt thép tại ngã tư Thủ Đức, ảnh hưởng đến tải trọng cầu.

 

 

 Hàng đoàn xe tải chở đầy hàng hóa kẹt cứng trên cầu vượt thép.

Đến 12h 30 cùng ngày, tình hình kẹt xe trên XLHN vẫn diễn biến phức tạp.

 

 Người điều khiển xe máy phải chen chúc tìm lối thoát trên xa lộ Hà Nội.

Tại khu vực bến Phà Cát Lái (nối quận. 2 - TP.HCM với huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai), giao thông hỗn loạn. Tuy nhiên, nhờ có sự tăng cường quân số của lực lượng CSGT quận 2, bảo vệ cảng Cát Lái… tình hình dần ổn định.

 

 Khu vực bến Phà Cát Lái cũng bị ùn tắc vì lượng người lưu thông quá tải.

Ông Trần Minh Thành, Giám đốc Xí nghiệp phà Cát Lái cho biết, từ sáng sớm bắt đầu xảy ra hiện tượng ùn ứ. Càng về trưa, lượng phương tiện đỗ về mỗi lúc một đông, khiến xảy ra tình trạng tắc nghẽn cục bộ kéo dài nhiều km trước đường dẫn vào bến phà trên đường Nguyễn Thị Định.

Bến phà đã tăng cường 8 phà, trong đó có nhiều chiếc có công suất lớn từ 100 đến 200 tấn để giải tỏa lượng khách, đồng thời bố trí nhân viên đi dọc bán vé tận nơi cho các phương tiện. 

Theo ông Thành, tính đến 12h cùng ngày, có hơn 20 ngàn lượt người qua phà.


Vũ Sơn

Bình luận(0)