Hệ thống pháo phản lực Uragan-1M được phát triển bởi doanh nghiệp Tula NPO Splav, trực thuộc tập đoàn Texmash. Uragan-1M là biến thể hiện đại hóa sâu của hệ thống pháo phản lực BM-27 Uragan thời Liên Xô. Nguồn ảnh: BastionTrên tổ hợp Uragan-1M mới được thay thế bằng những viên đạn rocket đời mới với hai cỡ 220 mm và 300 mm. Hệ thống có thể sử dụng đạn cỡ nòng lớn hơn so với Uragan - 300 mm. Bên cạnh đó tất cả thao tác trên Uragan-1M thực hiện hoàn toàn tự động, trong đó cả công tác chuẩn bị chiến đấu. Nguồn ảnh: WikiTổ hợp Uragan-1M được thiết kế để tiêu diệt, phá hủy các mục tiêu mặt đất, bộ binh, xe bọc thép hạng nhẹ, xe bọc thép và các đơn vị xe tăng, pháo binh, tên lửa chiến thuật, hệ thống phòng không và máy bay trực thăng trên bãi đỗ; sở chỉ huy, các trung tâm thông tin liên lạc và các tổ hợp quân sự-công nghiệp. Nguồn ảnh: BastionVào giữa những năm 1990 ở Nga đã bắt đầu phát triển một hệ thống pháo phản lực cỡ lớn thế hệ mới 9K512 Uragan-1. Năm 1995 nhà máy ô tô Bryansk bắt đầu chế tạo trên thiết kế khung gầm xe BAZ-6910 Voshina-1 tổ hợp tên lửa phóng loạt mới. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí vào cuối năm 1996, tất cả các công việc đã bị ngừng lại. Nguồn ảnh: BastionCùng với việc sản xuất khung gầm tại Bryansk, nhà máy ô tô Motovilikha được chọn để nghiên cứu phương án lắp đặt hệ thống lên khung gầm M3KT-7930 "Astrolog". Sau khi xem xét dự án, Bộ Quốc phòng Nga đã chọn phương án với việc lắp đặt hệ thống trên khung gầm của nhà máy xe kéo Minsk. Với phương án này, pháo phản lực Uragan-1M đã được thử nghiệm. Năm 2012, bắt đầu thử nghiệm cấp nhà nước. Nguồn ảnh: BastionXe mang phóng và xe vận chuyển nạp đạn của hệ thống Uragan-1M được chế trên cơ sở khung gầm Astrolog cũng được sử dụng trong tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Nguồn ảnh: BastionTrên khung gầm xe mang phóng gắn hai container có thể thay thế. Trọng những container này có thể sử dụng hai loại tên lửa:… Nguồn ảnh: BastionLoại thứ nhất được đặt trong hai container với cơ số 15 quả đạn tiêu chuẩn 220 mm của 9K57 Uragan có trọng lượng 270-280 kg, tầm bắn tối đa lên đến 35 km. Các quả đạn này có thể lắp đầu nổ phá mảnh, đầu nổ nhiệt áp, đầu nổ chùm và đầu nổ gây cháy. Nguồn ảnh: BastionLoại thứ hai đặt trong hai container với 6 viên đạn cỡ 300 mm của tổ hợp 9K58 Smerch. Đạn có khối lượng 800-815 kg với tầm bắn tối đa 70-90 km. Nguồn ảnh: BastionThành phần của tổ hợp 9K512 Uragan-1M gồm có: Xe mang phóng 9A53; Xe vận chuyển-tiếp đạn 9T249 (trong ảnh); Đạn phản lực bảo quản trong các container. Nguồn ảnh: BastionCận cảnh đạn rocket của Uragan-1M. Nguồn ảnh: BastionThời gian phóng hết loạt với đạn cỡ 220mm là 14-60 giây, còn với đạn 300mm là 22-40 giây. Nguồn ảnh: novosti-dsy
Hệ thống pháo phản lực Uragan-1M được phát triển bởi doanh nghiệp Tula NPO Splav, trực thuộc tập đoàn Texmash. Uragan-1M là biến thể hiện đại hóa sâu của hệ thống pháo phản lực BM-27 Uragan thời Liên Xô. Nguồn ảnh: Bastion
Trên tổ hợp Uragan-1M mới được thay thế bằng những viên đạn rocket đời mới với hai cỡ 220 mm và 300 mm. Hệ thống có thể sử dụng đạn cỡ nòng lớn hơn so với Uragan - 300 mm. Bên cạnh đó tất cả thao tác trên Uragan-1M thực hiện hoàn toàn tự động, trong đó cả công tác chuẩn bị chiến đấu. Nguồn ảnh: Wiki
Tổ hợp Uragan-1M được thiết kế để tiêu diệt, phá hủy các mục tiêu mặt đất, bộ binh, xe bọc thép hạng nhẹ, xe bọc thép và các đơn vị xe tăng, pháo binh, tên lửa chiến thuật, hệ thống phòng không và máy bay trực thăng trên bãi đỗ; sở chỉ huy, các trung tâm thông tin liên lạc và các tổ hợp quân sự-công nghiệp. Nguồn ảnh: Bastion
Vào giữa những năm 1990 ở Nga đã bắt đầu phát triển một hệ thống pháo phản lực cỡ lớn thế hệ mới 9K512 Uragan-1. Năm 1995 nhà máy ô tô Bryansk bắt đầu chế tạo trên thiết kế khung gầm xe BAZ-6910 Voshina-1 tổ hợp tên lửa phóng loạt mới. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí vào cuối năm 1996, tất cả các công việc đã bị ngừng lại. Nguồn ảnh: Bastion
Cùng với việc sản xuất khung gầm tại Bryansk, nhà máy ô tô Motovilikha được chọn để nghiên cứu phương án lắp đặt hệ thống lên khung gầm M3KT-7930 "Astrolog". Sau khi xem xét dự án, Bộ Quốc phòng Nga đã chọn phương án với việc lắp đặt hệ thống trên khung gầm của nhà máy xe kéo Minsk. Với phương án này, pháo phản lực Uragan-1M đã được thử nghiệm. Năm 2012, bắt đầu thử nghiệm cấp nhà nước. Nguồn ảnh: Bastion
Xe mang phóng và xe vận chuyển nạp đạn của hệ thống Uragan-1M được chế trên cơ sở khung gầm Astrolog cũng được sử dụng trong tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Nguồn ảnh: Bastion
Trên khung gầm xe mang phóng gắn hai container có thể thay thế. Trọng những container này có thể sử dụng hai loại tên lửa:… Nguồn ảnh: Bastion
Loại thứ nhất được đặt trong hai container với cơ số 15 quả đạn tiêu chuẩn 220 mm của 9K57 Uragan có trọng lượng 270-280 kg, tầm bắn tối đa lên đến 35 km. Các quả đạn này có thể lắp đầu nổ phá mảnh, đầu nổ nhiệt áp, đầu nổ chùm và đầu nổ gây cháy. Nguồn ảnh: Bastion
Loại thứ hai đặt trong hai container với 6 viên đạn cỡ 300 mm của tổ hợp 9K58 Smerch. Đạn có khối lượng 800-815 kg với tầm bắn tối đa 70-90 km. Nguồn ảnh: Bastion
Thành phần của tổ hợp 9K512 Uragan-1M gồm có: Xe mang phóng 9A53; Xe vận chuyển-tiếp đạn 9T249 (trong ảnh); Đạn phản lực bảo quản trong các container. Nguồn ảnh: Bastion
Cận cảnh đạn rocket của Uragan-1M. Nguồn ảnh: Bastion
Thời gian phóng hết loạt với đạn cỡ 220mm là 14-60 giây, còn với đạn 300mm là 22-40 giây. Nguồn ảnh: novosti-dsy