Hàng trăm công nhân hỗn chiến, đốt xe tại nhà máy Samsung
(Kiến Thức) - Hàng trăm công nhân đốt cháy 3 thùng container (làm trụ sở bảo vệ) và khoảng 18 xe máy sau vụ ẩu đả với bảo vệ tại nhà máy Samsung ở Thái Nguyên.
Tiến Dũng - Hải Ninh
Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng nay (9/1) tại công trường nhà máy Samsung thuộc khu công nghiệp Yên Bình, xã Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên.
Nơi xảy ra vụ việc.
Một số người dân khu vực chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng thời gian kể trên, họ nhìn thấy hàng trăm công nhân tham gia ẩu đả. Ba thùng container và 18 chiếc xe máy bị thiêu rụi trong vụ ẩu đả.
Trước đó, một số công nhân và bảo vệ xảy ra xích mích liên quan đến nội quy công trường.
Một thùng xe container bị cháy.
Một số công nhân cho biết, theo quy định của công ty, công nhân không được mang đồ ăn, cơm hộp vào công trường. Tuy nhiên, cùng ngày có một số công nhân ăn dở bữa sáng nên mang xôi vào để ăn tiếp. Lúc này, bảo vệ công trường đã cản lại và hai bên xảy ra to tiếng. Một bảo vệ đã dùng dùi cui điện đánh ngất một công nhân. Không lâu sau, những công nhân còn lại lao vào tấn công nhóm bảo vệ.
Hàng nghìn công nhân tham gia ẩu đả.
Do số công nhân quá đông, đội bảo vệ không chống cự được nên bỏ chạy. Trong cuộc rượt đuổi, đám công nhân đã đốt luôn 3 thùng container, nơi được sử dụng làm phòng bảo vệ. Những chiếc xe máy của bảo vệ cũng bị đốt.
Sau đó, công an địa phương đã có mặt nhằm ngăn chặn cuộc ẩu đả. Đến khoảng 12h, nhóm công nhân đã giải tán về nhà.
Nhiều xe máy đã bị đốt cháy rụi.
Ông Dương Ngọc Long, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, lãnh đạo tỉnh kịp thời xuống tận nhà máy chỉ đạo lực lượng chức năng giải quyết vụ việc, nên vụ xô xát đã được ngăn chặn.
Lực lượng chức năng dập lửa.
Vụ xô xát xảy ra là do mâu thuẫn nhỏ giữa bảo vệ và một số công nhân, những người khác bị tâm lý đám đông, hùa theo nên gây ra cảnh hỗn loạn.
Dù lực lượng chức năng có mặt nhưng vẫn còn rất hỗn loạn.
Theo ông Long, vụ xô xát xảy ra có 4 người bị thương nhẹ, một số xe máy và container (được dùng làm phòng bảo vệ) bị đốt.
Nhiều người đang được cấp cứu.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết, lãnh đạo tỉnh đã kịp thời xuống tận nhà máy chỉ đạo lực lượng chức năng giải quyết vụ việc, nên vụ xô xát đã được ngăn chặn.
Xô xát tại nhà máy Samsung bàn tán "xôm" trên báo Tây
(Kiến Thức) - Tờ AP, Wired (Anh), Business Insider... đã đưa tin vụ xô xát giữa công nhân với bảo vệ tại nhà máy Samsung Thái Nguyên, khiến 11 người bị thương.
Theo hãng tin AP, vụ xô xát giữa công nhân và bảo vệ nhà máy Samsung xảy ra tại nhà máy Samsung ở Thái Nguyên có kinh phí đầu tư lên đến 2 tỷ USD vào ngày 9/1. Trong số 11 người bị thương có một cảnh sát, trong đó có một chiến sĩ công an. Phía Samsung đang xây dựng nhà máy sản xuất tại Thái Nguyên trong nỗ lực để giảm chi phí sản xuất.
CA Thái Nguyên đưa 20 CSCĐ vào khu vực công trường xây dựng thuộc Dự án Nhà máy Samsung tại Thái Nguyên sau vụ hỗn chiến giữa công nhân với bảo vệ khiến nhiều người bị thương.
Sau vụ gần một vạn công nhân xung đột với lực lượng bảo vệ tại nhà máy sản xuất điện thoại di động của hãng Samsung tại Thái Nguyên, một cán bộ thuộc đội Tổng hợp (Công an huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) cho biết: Công an tỉnh Thái Nguyên đã đưa 20 Cảnh sát cơ động vào khu vực bảo vệ của Nhà máy Samsung dựng lán để bảo vệ an ninh trật tự tại đây.
Cảnh sát cơ động được điều đến đảm bảo trật tự tại Nhà máy Samsung ở Thái Nguyên.
Luật sư Nguyễn Anh Thơm chỉ ra bài học đắt giá, không chỉ đối với nam sinh đánh cô giáo mà còn đối với những người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành.
Đề xuất cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại các cơ sở bán buôn, bán lẻ đang thu hút sự quan tâm trong quá trình sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Theo TS.LS Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, hành vi trục lợi nhà ở xã hội không chỉ tài sản bị chiếm đoạt mà còn xâm phạm chính sách an sinh xã hội.
Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, cần phân biệt giữa hỗ trợ tự nguyện phục vụ việc học tập của học sinh với việc lợi dụng danh nghĩa quỹ để thu, chi sai mục đích.
Nhận định vụ 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam A2, TS.LS Đặng Văn Cường cho rằng, phạm nhân bỏ trốn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về một tội phạm độc lập.
Theo GS.TS Trần Minh Điển, tinh thần của chính sách này không phải là cho phép tùy tiện lấy mô, tạng ở trẻ em, mà là tạo thêm cơ hội điều trị, cứu sống những người bệnh hiểm nghèo.
Luật sư Nguyễn Anh Thơm chỉ ra bài học đắt giá, không chỉ đối với nam sinh đánh cô giáo mà còn đối với những người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành.
Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, cần phân biệt giữa hỗ trợ tự nguyện phục vụ việc học tập của học sinh với việc lợi dụng danh nghĩa quỹ để thu, chi sai mục đích.
Đề xuất cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại các cơ sở bán buôn, bán lẻ đang thu hút sự quan tâm trong quá trình sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa, loài cây gắn với ký ức mùa thu của Thủ đô nhưng cũng gây nhiều ý kiến trái chiều khi được trồng với mật độ dày.
Theo TS.LS Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, hành vi trục lợi nhà ở xã hội không chỉ tài sản bị chiếm đoạt mà còn xâm phạm chính sách an sinh xã hội.
Nghị định 328/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026, có hiệu lực từ 5/10/2026, là một bước ngoặt pháp lý nhằm siết chặt và chuẩn hóa quy trình xử lý tin giả trực diện hơn.
Công ty Dược Mỹ phẩm Vintechpharm bị cáo buộc sản xuất, kinh doanh hơn 1,2 triệu lọ C sủi giả hàm lượng Natri Benzoat cao 20-33 lần. Đây là hành vi đáng lên án.
Chuyên gia pháp lý cho rằng, việc xử lý giang hồ mạng Dũng trọc, Thật Mạnh không chỉ là hành vi đơn lẻ mà xử lý cả hệ sinh thái, xóa bỏ hình tượng lệch lạc.
Dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi đang được Bộ Y tế lấy ý kiến, quy định quản lý cơ sở kinh doanh thực phẩm bằng phương thức điện tử, sẽ được bổ sung.