Xử Navibank: Luật sư lớn tiếng “cãi” Chủ tọa, cảnh sát xuất hiện ngay trước cửa

Sáng 2/3, phiên xử các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Nam Việt (Navibank) tiếp tục với phần xét hỏi. Khi làm thủ tục tham dự phiên tòa, nhiều luật sư đã không tuân thủ quy định khiến Chủ tọa phải lớn giọng.

Trong buổi sáng, khi làm thủ tục tham dự phiên tòa vụ án Navibank, một số luật sư không trình thẻ luật sư, do vậy lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp không cho những người này vào phòng xử án. Đáp lại, các luật sư này thể hiện thái độ bằng cách lớn tiếng.
Dù lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp giải thích rằng đây là phiên tòa công khai nhưng mọi người tham dự phiên tòa đều cần trình giấy tờ như chứng minh, thẻ hành nghề hay quyết định của tòa án… tuy nhiên một số luật sư cho rằng lực lượng này không có quyền kiểm tra.
Trong khi đó, các phóng viên báo chí khi tham dự phiên tòa chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu sẽ được cho vào và bố trí nơi tác nghiệp, việc này mất chưa tới 10 giây đồng hồ.
Khi bắt đầu phiên tòa sau đó, một số luật sư đề nghị chủ tọa không cho phép báo chí tác nghiệp để đảm bảo quyền nhân thân, quyền hình ảnh của các bị cáo.
Trả lời các luật sư, Chủ tọa Vũ Thanh Lâm cho rằng đây là phiên tòa công khai nên báo chí tác nghiệp theo nội quy phiên tòa, đúng luật và chịu trách nhiệm về bài viết. Ông nhấn mạnh rằng tất cả người vào phòng xử đều phải chịu sự kiểm tra an ninh của lực lượng hỗ trợ tư pháp.
Từ khi bắt đầu phiên tòa vào ngày 28/2 đến nay, Chủ tọa Vũ Thanh Lâm nhiều lần phải nhắc nhở một số luật sư.
 Từ khi bắt đầu phiên tòa vào ngày 28/2 đến nay, Chủ tọa Vũ Thanh Lâm nhiều lần phải nhắc nhở một số luật sư.
Gần 10 cảnh sát xuất hiện khi nghe ồn ào trong phòng xử.
 Gần 10 cảnh sát xuất hiện khi nghe ồn ào trong phòng xử.
Tiếp đó trong phiên xử, ở phần đặt câu hỏi của luật sư Trần Vũ Hải, Chủ tọa Lâm phải nhắc nhở rằng tòa không hạn chế quyền đặt câu hỏi của luật sư, tuy nhiên trong phần này luật sư không đánh giá các tài liệu, chứng cứ. Ông cũng yêu cầu các luật sư tôn trọng nội quy và sự điều khiển của Chủ tọa phiên tòa.
Trong khi Chủ tọa nói luật sư Hải vẫn không dừng lại khiến âm thanh phiên xử hỗn độn. Vị luật sư chỉ dừng khi Chủ tọa cao giọng và lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp xuất hiện khá đông ngoài phòng xử.
Luật sư Trần Vũ Hải trở về chỗ ngồi.
 Luật sư Trần Vũ Hải trở về chỗ ngồi.
Trao đổi với PV, một chiến sĩ cảnh sát cho biết họ sẽ ngay lập tức áp giải bất kỳ ai ra ngoài nếu Chủ tọa yêu cầu để đảm bảo trật tự và sự tôn nghiêm của phiên tòa.

Tá hỏa phát hiện thi thể bé sơ sinh trên mương nước

(Kiến Thức) - Đi ngang qua mương nước, người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể bé sơ sinh đang nổi trên mương nước. Khi vớt lên, thi thể đã bốc mùi hôi thối.

Khoảng 15h ngày 2/3, khi đi qua mương nước Biên Hòa thuộc địa phận thôn Thượng (xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), một số người dân hấy vật thể lạ nổi lờ mờ, khi dừng lại xem kỹ thì tá hỏa khi đó là thi thể bé sơ sinh.
“Tôi đang đi thăm đồng về thì thấy vật thể nổi lập lờ, khi xem kỹ thì tá hỏa bởi đó là một thi thể của bé sơ sinh” – người dân phát hiện cho hay.

Xét xử vụ Navibank: “Siêu lừa” Huyền Như liên tục quên, nhờ HĐXX nhắc hộ

(Kiến Thức) - Huỳnh Thị Huyền Như liên tục kêu quên, lâu quá không nhớ và nhờ HĐXX nhắc lại để xác nhận khi được hỏi các tình tiết xoay quanh quá trình huy động số tiền 1.500 tỷ từ Navibank.

Sáng nay (1/3), TAND TP HCM tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt (NaviBank).
Trong ngày làm việc thứ 2, HĐXX tiến hành phần xét hỏi với một loạt các bị cáo nắm giữ nhiều chức vụ tại Navibank và đặc biệt là thẩm vấn bị án Huỳnh Thị Huyền Như – “siêu lừa” từng giữ chức vụ quyền Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng có chi nhánh ở TP HCM.

Bất ngờ điểm mới phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 3

(Kiến Thức) - Tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đầu năm mới Mậu Tuất, sẽ thí điểm việc “chất vấn và trả lời chất vấn ngay”, nghĩa là đại biểu hỏi không quá 1 phút, Bộ trưởng trả lời không quá 3 phút.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ vừa ký văn bản ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 22 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Đáng chú ý, tại phiên chất vấn này lần đầu tiên thí điểm hình thức chất vấn và trả lời chất vấn mới.
Theo đó, Bộ trưởng sẽ không trình bày báo cáo trước khi trả lời. Đặc biệt, sẽ thực hiện thí điểm việc “chất vấn và trả lời chất vấn ngay”. Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chất vấn ngắn gọn, rõ ý, không quá 1 phút/lần; người trả lời không quá 3 phút/lần.

Đọc nhiều nhất

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.

Tin mới

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.