Xem xét khởi tố vụ 7 người chết sau khi dự lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây

Google News

(Kiến Thức) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan vụ 7 người chết sau khi dự lễ hội âm nhạc Công viên nước Hồ Tây.

Thông tin mới nhất vụ 7 người chết sau khi dự lễ hội âm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây, hôm nay 17/9, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.
Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức lễ hội âm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây, quận Tây Hồ.
Xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/9/2018.

Chiều nay 17/9, tại buổi họp báo tại Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Viện, PGĐ Công an TP Hà Nội cho biết: "Trên cơ sở kết quả điều tra, Công an TP Hà Nội sẽ xem xét khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm những đơn vị liên quan”.

Theo Đại tá Viện, hiện Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với phía Công viên nước Hồ Tây và Công ty TNHH kết nối Á Châu.

Xem xet khoi to vu 7 nguoi chet sau khi du le hoi am nhac o Ho Tay
 Một nạn nhân ngất sau khi tham dự Lễ hội âm nhạc tại công viên nước Hồ Tây.

Trước đó, tối ngày 16/9/2018, tại lễ hội âm nhạc diễn ra ở Công viên nước Hồ Tây, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết.

Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra Công an thành phố đang khẩn trương phối hợp với Viện Kiểm sát và các ngành chức năng điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân 7 người tử vong sau khi tham dự Đêm nhạc hội mùa thu, diễn ra tại Công viên nước Hồ Tây, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội).
Trước đó, khoảng 23 giờ 10 phút ngày 16/9, Công an Tây Hồ nhận được tin báo từ Bệnh viện Tim Hà Nội (cơ sở 2 tại 34 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ), về việc tiếp nhận 2 trường hợp nam giới đến cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập. Dù được các bác sĩ cứu chữa nhưng đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, cả hai đều đã tử vong.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Tây Hồ đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố; khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân quận và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra xác minh.
Bước đầu điều tra, xác minh, Cơ quan công an xác định trước khi được cấp cứu và tử vong tại bệnh viện, hai nạn nhân trên đã tham gia Đêm nhạc hội mùa thu 2018 do Công ty TNHH kết nối Á Châu tổ chức tại khu vực Công viên nước Hồ Tây.
Đêm nhạc bắt đầu từ 19 giờ ngày 16/9, theo dự kiến số lượng người tham dự mà Công ty TNHH kết nối Á Châu đăng ký, được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp giấy phép tổ chức, lên đến khoảng 5.000 người.
Cùng thời điểm trên, qua rà soát, Cơ quan công an nắm được tại Bệnh viện E cũng đã tiếp nhận 8 trường hợp đến cấp cứu; trong đó một nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện, 4 nạn nhân tử vong tại bệnh viện, 3 nạn nhân đang trong tình trạng hôn mê. Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 2 trường hợp cấp cứu, hiện đang hôn mê.
Đến cuối giờ sáng 17/9, cơ quan chức năng xác định đã có 7 người tử vong, 5 người trong tình trạng hôn mê.
Danh sách các nạn nhân tử vong gồm: Hoàng Việt Minh (SN 1990,  trú tại số 7 Hoa Phượng, Việt Hưng, Long Biên, HN); Tống Xuân Bình (SN1989, trú tại Lê Chân, Hải Phòng); Nguyễn Hoàng Dương (SN 1991, trú tại Hàng Than, Ba Đình, HN); Nguyễn Thị Tuyết (SN 1996, trú tại TP Sơn La); Nguyễn Thu Hương (trú tại Trần Điền, Hoàng Mai, HN; Hoàng Thanh Tùng (SN 1992, trú tại Nam Đồng,  Đống Đa, HN); Nguyễn Trường Chinh (SN 1997, trú tại TP Cao Bằng).
Đại tá Viện cho biết, toàn bộ nạn nhân đều dương tính với ma túy. Qua khám nghiệm hiện trường khu vực khuôn viên tổ chức đêm nhạc hội, công an phát hiện có nhiều “bóng cười” và một số vật chất nghi là ma túy.
Hải Ninh

Bình luận(0)