Xe tải chở gỗ bỏ chạy, tông 2 CSGT bị thương

Google News

Trong lúc làm nhiệm vụ và truy đuổi chiếc xe tải chở gỗ chống hiệu lệnh, 2 chiến sĩ CSGT Công an huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) đã phải nhập viện cấp cứu vì bị xe tải chở gỗ bỏ chạy tông phải.

Trưa nay 27/2, tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này đang tích cực vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc 2 chiến sĩ thuộc đội CSGT của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, bị xe tải chở gỗ tông bị thương xảy ra tại địa bàn xã Thanh Lộc.
Xác nhận vụ việc xe tải tông CSGT, một lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ cho biết thêm vụ việc vừa xảy ra sáng nay 27/2 khiến 2 chiến sĩ trong đội bị thương nhẹ.
Xe tai cho go bo chay, tong 2 CSGT bi thuong
Hiện trường chiếc xe tải chở gỗ tông xe máy khiến 2 CSGT bị thương. 
Theo đó, vào sáng nay 27/2, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ phát hiện xe ôtô tải chở gỗ mang BKS 38C-063.49, có nhiều biểu hiện vi phạm nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế đã bất chấp hiệu lệnh điều khiển xe nhấn ga tăng tốc bỏ chạy.
Ngay lập tức, tổ tuần tra đuổi theo, khi đến địa bàn xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc thì bị chính xe tải này tông phải. Lúc này, lực lượng chức năng buộc phải dùng biện pháp mạnh để trấn áp, tiếp cận khống chế tài xế và những đối tượng trên xe.
Tại hiện trường, kính trước xe tải còn in rõ những vết, lỗ nứt và lún lớn ngay trước ghế lái. Kính chắn gió bên ghế phụ bị vỡ nát hoàn toàn. Chiếc xe máy mang BKS 38N1-186.20 của chiến sĩ CSGT huyện Đức Thọ nằm ngay dưới bánh trước bên lái xe tải. Trên thùng xe tải là rất nhiều những be gỗ lớn, xếp cao tới nóc xe và được phủ bạt kín.
Xe tai cho go bo chay, tong 2 CSGT bi thuong-Hinh-2
Vết nứt và lỗ trên kính chắn gió phía trước xe tải. 
Vụ việc khiến 2 chiến sĩ CSGT Công an huyện Đức Thọ bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Hiện, vụ cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Theo Bảo Anh/Người lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)