Xe biển xanh đâm container ở Quảng Ninh: Sức khỏe nạn nhân giờ sao?

Google News

(Kiến Thức) - Sau tai nạn giao thông, 2 nạn nhân đã tử vong. Hiện 2 nạn nhân còn lại đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Sáng 28/12, trao đổi với PV Kiến Thức, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, 2 nạn nhân bị trọng thương trong vụ xe ô tô biển xanh đâm xe container trên QL18 qua huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh vào tối 26/12 làm 4 người thương vong đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.
2 nạn nhân đang được điều trị là Nguyễn Thế Vinh và Nguyễn Xuân Quỳnh. Còn 2 nạn nhân tử vong là Đỗ Văn Thao (SN 1983), Dương Đức Hưng (SN 1966). Cả 4 nạn nhân đều ngồi trên xe biển xanh.
Xe bien xanh dam container o Quang Ninh: Suc khoe nan nhan gio sao?
 Chiếc xe biển xanh gặp nạn khiến 4 người bị thương vong
Như Báo Kiến Thức đã đưa tin, vào 19h50’ ngày 26/12, tại Km 194+400, QL18, thuộc xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, xe ôtô đầu kéo BKS 34C-140.12 kéo theo sơmi rơmooc BKS 34R-016.95, do tài xế Nguyễn Văn Ngọc (SN 1985, trú tại xã Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương) điều khiển, lùi từ trong quán bên phải đường hướng Móng Cái - Hạ Long ra đường quốc lộ.
Đúng lúc này, xe ô tô biển xanh BKS 14A-011.88, do Nguyễn Thế Vinh (SN 1973) lái xe, trên xe chở 4 người, gồm: Đỗ Văn Thao (SN 1983), Dương Đức Hưng (SN 1966), Nguyễn Thế Vinh và Nguyễn Xuân Quỳnh (SN 1977), đều trú tại Quảng Ninh, di chuyển hướng Hạ Long - Móng Cái đi đến, đâm trực diện vào đuôi sau thành bên phải và bánh sau của xe container, rồi văng sang bên trái đường. 
Được biết, xe biển xanh BKS 14A- 011.88 gặp nạn tại Tiên Yên tối  26/12 được xác định thuộc Sở Văn hoá và thể thao tỉnh Quảng Ninh. Cả 4 người trên chiếc xe biển xanh này đều là tài xế xe công vụ, thuộc Sở Văn hoá và thể thao tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng khác trên địa bàn.
Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, hạn đăng kiểm của chiếc xe biển xanh BKS 14A- 011.88 là ngày 11/2/2021.

Nguồn: Facebook


Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)