TP.HCM xin Trung ương được bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Google News

TP.HCM dự kiến sẽ bắn pháo hoa một điểm tầm cao và ba điểm tầm thấp dịp lễ 30/4 năm nay.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản gửi Thủ tướng về xin phép tổ chức bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
TP.HCM xin Trung uong duoc ban phao hoa dip le 30/4
 Niềm vui của người dân khi xem những chùm pháo hoa đẹp mắt trong thời khắc giao thừa. Ảnh: TIẾN TÂN.
Theo đó, dự kiến UBND TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại bốn điểm để phục vụ người dân gồm: một điểm tầm cao tại nóc hầm Thủ Thiêm (quận 2); ba điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), huyện Củ Chi và tại huyện Cần Giờ.
Thời gian bắn pháo hoa trong 15 phút bắt đầu từ 21h đến 21h15 ngày 30/4/2017.
UBND TP.HCM trình Thủ tướng xem xét, chấp thuận, cho phép TP.HCM được tổ chức bắn pháo hoa tại bốn điểm nêu trên.
Trước đó, Ban Bí thư yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách.
Theo Tá Lâm/Pháp luật TP HCM

>> xem thêm

Bình luận(0)