Tìm thấy công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện ở Điện Biên

Google News

Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể công nhân bị lũ cuốn trôi vào hầm thủy điện ở xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ).

Sáng 8/7, thông tin từ UBND huyện Nậm Pồ cho biết, sau những nỗ lực tìm kiếm không biết mệt mỏi, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể công nhân Lý A Dia (SN 1997, trú tại bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn), bị lũ cuốn vào hầm thủy điện Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ đang thi công tại cửa số 3 bất ngờ bị lũ cuốn vào hầm sáng 3/7.
Tim thay cong nhan bi lu cuon vao ham thuy dien o Dien Bien
Hình ảnh lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. 
Trước đó, khoảng 6h ngày 3/7, tại xã Si Pa Phìn xảy ra trận mưa to gây lũ tại khe suối bản Phi Lĩnh - nơi Công ty TNHH Thương mại số 6 Điện Biên đang thi công thủy điện. Nước lũ tràn vào cửa hầm số 3, nơi 4 công nhân đang làm việc khiến họ không kịp thoát ra ngoài. Lực lượng chức năng sau đó giải cứu được 3 người, còn một người vẫn mắc kẹt.
3 công nhân đã được giải cứu trong vụ bị lũ cuốn vào hầm thủy điện là Giàng A Chớ, sinh năm 1994, bị chấn thương xương sống lưng, trú tại bản Phi Lĩnh 1, xã Si Pa Phìn; Giàng A Lử, sinh năm 2000, bị đa chấn thương phần mềm, trú tại bản Nậm Hài, xã Chà Cang huyện Nậm Pồ; Sùng A Cử, sinh năm 1996, bị gãy một cánh tay phải, trú tại xã Ma Thì Hồ huyện Mường Chà.
>>> Xem thêm video: Quảng Ngãi: Học sinh tắm biển bị sóng cuốn mất tích

(Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)