Sự thật bất ngờ tàu Hải Hà bị cháy chở 900 m3 xăng A92

Google News

(Kiến Thức) - Thời điểm xảy ra vụ cháy, tàu Hải Hà 18  đang xuất hàng, lúc này trên tàu chở đến 900 m3 xăng A92 – loại xăng đã bị “khai tử” từ 31/12/2017 khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều.

Theo tin mới nhất của UBND TP Hải Phòng liên quan vụ cháy tàu Hải Hà 18 của Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà xảy tại vào 16h30, ngày 10/3/2018, tại Cảng K99, (luồng Sông Cấm thuộc phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng), tàu Hải Hà bị cháy nổ khi đang xuất hàng.
Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên con tàu này đang chở 900 m3 xăng A92. Khi xảy ra sự cố tàu đã bơm được khoảng 300m3, còn 600m3 trên tàu. Trong khi vận hành xuất hàng, máy bơm bị kẹt; chủ phương tiện báo cáo và được Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cho phép kéo ra khỏi khu vực cầu cảng để khắc phục.
Đáng chú ý, tàu Hải Hà chở 900 m3 xăng A92 – loại xăng đã bị khai tử từ 31/12/2017 khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ nguồn gốc cũng như việc chở số hàng trên của Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà.
  Tàu Hải Hà 18 chở đến 900 m3 xăng A92 bị cháy khi đang xuất hàng.
Trước đó, tháng 6/2017, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Theo đó, Phó Thủ tướng cho phép tồn tại xăng RON 92 đến hết ngày 31/12/2017.
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá do Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì sáng 27/12/2017, ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định, ngành xăng dầu bảo đảm từ ngày 1/1/2018 không còn xăng A92 và thay thế hoàn toàn bằng xăng E5.
Ngay từ cuối tháng 12/2017 đến đầu năm 2018, tất cả doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã triển khai đồng loạt bán xăng sinh học RON92 - E5, thay thế xăng RON92. Hiện nay, xăng A92 không còn xuất hiện trên thị trường.
Như vậy, việc Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà chở đến 900 m3 xăng A92 (theo thông cáo báo chí của UBND TP Hải Phòng) rõ ràng mang lại sự hoài nghi từ phía người dân.
Liên quan vụ cháy trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện số 327/CĐ-TTg chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý vụ việc tàu chở dầu Hải Hà 18 bị cháy tại cảng Đình Vũ, quận Hải An, Hải Phòng lúc 16h30 ngày 10/3.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)