Sáng 17/10: Công ty Sông Đà đã cấp nước trở lại

Nước từ Nhà máy nước sạch sông Đà đã chảy về đường ống của đơn vị phân phối để cung cấp cho người dân khu vực Tây Nam Hà Nội từ tối 16/10.

Sáng ngày 17/10, thông tin với phóng viên, đại diện Công ty nước Sông Đà cho biết, sau khi thau rửa bể chứa, súc xả đường ống, từ 21h ngày 16/10, Công ty nước sạch Sông đà đã cấp nước trở lại cho hàng vạn hộ dân các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông…
Vị này cho hay, sau khi cấp nước trở lại, áp lực nước sẽ tăng dần. Do vậy, trong ngày hôm nay, toàn bộ khách hàng sẽ có nước sạch sử dụng.
Sang 17/10: Cong ty Song Da da cap nuoc tro lai
Người dân Chung cư HH Linh Đàm thử mùi nước từ vòi. 
Tại một số chung cư như Sông Đà Việt Đức, Impreria Garden, chung cư 54 Hạ Đình (Thanh Xuân), chung cư Mandarin (Cầu Giấy) nước đã chảy vào bể ngầm. Tuy nhiên, các Ban quản trị các chung cư vẫn khuyến cáo người dân chỉ nên dùng nước cho mục đích sinh hoạt, không sử dụng để ăn, uống.
Trước đó, sáng 16/10, Công ty cổ phần Viwaco thông báo ngừng cấp nước để súc xả tuyến ống truyền tải nước sạch từ nhà máy nước sông Đà.
Nhà máy nước sạch sông Đà do Công ty Cổ phần nước sạch sông Đà (Viwasupco) quản lý, vận hành với lưu lượng cấp nước cho Hà Nội trung bình 250.000 – 260.000 m3/ngày đêm, hơn 250.000 hộ dân sử dụng.
Bốn đơn vị phân phối nước sạch sông Đà là công ty cổ phần Viwaco, công ty nước sạch Hà Đông, công ty Ngọc Hải, công ty Đồng Tiến Thành Hà Nam và công ty cổ phần phát triển Tây Hà Nội.
Sáng 14/10, Ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục Môi trường (bộ Tài Nguyên Môi trường) cho biết: Theo báo cáo của sở Tài Nguyên và Môi trường Hòa Bình, người dân phản ánh phát hiện xe tải 2,5 tấn đổ trộm dầu ra khe núi thuộc xã Phúc Tiến tối 8/10. Sau đó, địa bàn có mưa to dẫn đến dầu từ khe núi chảy xuống suối Trâm xã Phú Minh và lan đến kênh dẫn nước vào nhà máy nước sạch sông Đà".
"Doanh nghiệp cung cấp nước sạch biết nguồn nước ô nhiễm mà vẫn cấp cho người dân thì phải chịu trách nhiệm, vì theo báo cáo từ Sở này, ngày 9-10/10, Nhà máy nước sông Đà phát hiện ra dầu loang trên kênh dẫn nước, đã huy động người vớt dầu", ông Thức khẳng định.
Việc nguồn nước ô nhiễm do dầu thải làm đảo lộn cuộc sống của người dân phía Tây Hà Nội.

Giang hồ khét tiếng Dũng “bóng nhựa” sở hữu loạt tiền án, tiền sự như nào?

(Kiến Thức) - Trước khi bị khởi tố, tạm giam về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, Dũng "bóng nhựa" có hàng loạt tiền án, tiền sự.

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Việt Dũng (SN 1976, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo điều 244 Bộ Luật hình sự năm 2015.
Giang ho khet tieng Dung “bong nhua” so huu loat tien an, tien su nhu nao?
Hình ảnh giang hồ khét tiếng Dũng "bóng nhựa".
Theo đó, ngày 3/10, tổ công tác Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 3, Hà Nội phối hợp với công an phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm tiến hành kiểm tra lâm sản tại số 77 Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm.
Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện một cá thể beo lửa còn sống, được nuôi nhốt trong lồng sắt. Cá thể beo lửa này được xác định là của Dũng nên tổ công tác đã lập biên bản, đưa người cùng tang vật về trụ sở điều tra làm rõ.
Tại cơ quan công an, Trần Việt Dũng (tức Dũng bóng nhựa) khai nhận con beo lửa trên là do hắn bắt được ở trước cửa số 74, 76 Hàng Chiếu vào giữa tháng 9, thấy đẹp nên mang về nuôi. Tuy nhiên, tài liệu của cơ quan điều tra đã xác định, Dũng biết cá thể động vật trên là beo lửa, thuộc nhóm động vật quý, hiếm, cần được bảo tồn, cấm nuôi nhốt, song vẫn cố tình mang về nuôi.
Trần Việt Dũng được biết đến với tên gọi Dũng “bóng nhựa” kẻ giang hồ khét tiếng được biết đến là đàn em của Ngọc “xa lộ” một thời. Trước khi bị ông an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khởi tố, tạm giam về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm vào ngày 9/10, Dũng đã có hàng loạt tiền án, tiền sự trước đó.
Theo đó, vào tháng 7/1993, TAND TP Hà Nội đã xử Dũng 11 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Tháng 1/1995, Dũng đã gây ra hai vụ đánh người, bị công an quận Hoàn Kiếm và công an quận Ba Đình truy nã. Tháng 5/1995, Dũng tiếp tục bị bắt và TAND quận Đống Đa đã xử 24 tháng tù giam cũng với tội danh “Cố ý gây thương tích”.
Tháng 8/1998, công an phường Phúc Xá, quận Ba Đình tiếp tục cảnh cáo với Dũng tội “Cố ý gây thương tích”. Đến tháng 7/1999, công an phường Phúc Xá lại xử phạt hành chính Dũng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tháng 7/2006, TAND TP Hà Nội đã xử Dũng 5 năm 6 tháng tù giam với các tội danh “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Hủy hoại tài sản” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
Đến tháng 1/2011, Trần Việt Dũng tiếp tục lại bị TAND TP Hà Nội xử phạt 15 tháng tù giam tội danh “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngón nghề làm tiền của bà trùm buôn chó tai tiếng xứ Thanh

(Kiến Thức) - Lực lượng chức năng đã triệt phá nhóm trộm hơn 100 tấn chó ở Thanh Hóa, Công an còn phát hiện băng nhóm 'cẩu tặc' còn làm cả hầm 'bí mật' dưới lòng đất để nhốt chó do Lê Thị Phượng cầm đầu.

Cả 3 ổ nhóm trộm chó vừa triệt phá do Lê Thị Phượng (SN 1985, ngụ xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân), Bùi Ngọc Dương (SN 1985, ngụ xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn) và Nguyễn Như Tuấn (SN 1982, ngụ xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn) cầm đầu.

Người dân quanh nhiệt điện Vĩnh Tân khốn khổ vì tro bụi

Từ khi dự án nhiệt điện Vĩnh Tân hoạt động vào tháng 9/2014, người dân địa phương phải sống trong hoàn cảnh rất khó khăn do môi trường biển, nước và không khí ô nhiễm nặng nề.

Nguoi dan quanh nhiet dien Vinh Tan khon kho vi tro bui
 Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân do Trung Quốc đầu tư 95% gồm có 4 nhà máy nhiệt điện được chạy bằng than đá, với tổng công suất lên đến 5.600 MW và 1 cảng biển. Được xây dựng nằm ngay quốc lộ 1 (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Các ống xả khói và bụi từ bãi xỉ than của nhà máy này bị gió biển đẩy thẳng vào khu dân cư dẫn đến tình trạng ô nhiễm cho cả khu vực.

Đọc nhiều nhất

Tin mới