Phó bí thư Phú Yên khám sức khỏe ở TP HCM có chuẩn Quy định 121-QĐ/TW?

Google News

(Kiến Thức) - Dư luận quan tâm, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên, ông Lương Minh Sơn có đủ tiêu chuẩn đi khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ theo quy định 121 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng?

Mới đây, trao đổi với báo chí liên quan vụ việc xe biển xanh vào sát máy bay đón, Phó Bí thư tỉnh Phú Yên, ông Lương Minh Sơn nói rằng, ngày 14/6, ông quay về sân bay Tuy Hòa (Phú Yên) sau khi đi khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Thống Nhất ở TP HCM để chuẩn bị phục vụ đại hội Đảng các cấp thì xe công vụ cơ quan ra đón theo quy định.
Việc khám sức khỏe định kỳ là thực hiện theo lời mời của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Phú Yên theo quy định về việc quản lý và khám sức khỏe định kỳ hàng năm của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý.
Dư luận đặt câu hỏi, với chức danh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên, ông Lương Minh Sơn có được hưởng tiêu chuẩn cán bộ trên?
Pho bi thu Phu Yen kham suc khoe o TP HCM co chuan Quy dinh 121-QD/TW?
Xe biển xanh đón Phó bí thư tỉnh Phú Yên ngay chân máy bay. 
Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, tại quy định 121-QĐ/TW ngày 25/1/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý cho thấy, với chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Lương Minh Sơn là cán bộ cấp cao được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ.
Cụ thể, điều 1, Chương I, Quy định 121-QĐ/TW nêu rõ: “ Cán bộ cấp cao được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ (bao gồm các đồng chí đương chức và nguyên chức) gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại tướng lực lượng vũ trang.
Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng các ban đảng, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các chức vụ tương đương; thượng tướng lực lượng vũ trang; Phó trưởng ban đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, thứ trưởng, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chức vụ tương đương”.
Theo điều 1, chương II, Quy định 121-QĐ/TW, thời gian khám, kiểm tra sức khoẻ toàn diện định kỳ nêu rõ: Định kỳ 6 tháng/lần thực hiện khám, kiểm tra sức khoẻ đối với đối tượng cán bộ nêu tại Điểm 1,Mục I. Trường hợp có bệnh lý thì thực hiện khám, kiểm tra sức khoẻ theo chỉ định của Hội đồng Chuyên môn bảo vệ sức khoẻ cán bộ; Thực hiện chế độ khám, kiểm tra sức khoẻ toàn diện và kết luận phân loại sức khoẻ trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý và giới thiệu nhân sự ứng cử vào các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
Trường hợp cán bộ có bệnh lý cần thiết đi khám, kiểm tra sức khoẻ tại nước ngoài phải có chỉ định của Hội đồng Chuyên môn bảo vệ sức khoẻ cán bộ; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương và báo cáo, xin ý kiến của Thường trực Ban Bí thư, Ban Bí thư theo Quyết định số 257-QĐ/TW, ngày 16/9/2014 của Ban Bí thư khóa XI về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục đi khám, chữa bệnh ở nước ngoài đối với cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý”.
Chiếu theo quy định trên cho thấy, việc ông Lương Minh Sơn đi khám sức khỏe là theo kế hoạch và đúng theo quy định, không đi vì mục đích cá nhân.
Liên quan việc xe biển xanh vào sát máy bay đưa đón Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Lương Minh Sơn, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên, xe biển xanh vào khu vực hạn chế của sân bay Tuy Hòa đón ông Lương Minh Sơn là đúng quy định theo Điều 14 của Thông tư số 13/2019/TT BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ GTVT.
Ngoài ra, xe ô tô hiệu Toyota Land Cruiser, biển kiểm soát 78A 011-14 đón ông Lương Minh Sơn ngày 14/6, đã được Cảng vụ hàng không miền Trung cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không, được ra vào khu vực hạn chế sân bay Tuy Hòa. Do đó, việc ông Lương Minh Sơn được xe công vụ mang biển số 78A 011-14 đón theo đúng chế độ quy định.
Mới đây, ông Sơn cũng có thư phản hồi gửi lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Vụ Báo chí Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Quản lý báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ, việc ô tô mang biển kiểm soát 78A 001.14 vào tận cầu thang máy bay để đón ông và người nhà là không trái các quy định của Chính phủ.
Theo trình bày của ông Lương Minh Sơn, theo Nghị định số 04/2019 ngày 11/1/2019 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, tại điều 7 có quy định chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác. Thực hiện Nghị định này, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đã bố trí xe ô tô mang biển kiểm soát 78A 001.14 để phục vụ công tác cho cá nhân ông từ cuối năm 2015 đến nay. 
>>> Mời độc giả xem thêm video Xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Hà Nội là của Bộ Công an

Nguồn: VTC 14

Tâm Đức

>> xem thêm

Bình luận(0)