Nguyên nhân nghịch tử sát hại bố dã man ở Thái Nguyên

Google News

Long uống rượu say nên bị bố nhắc nhở, đối tượng sau đó đã dùng gậy đánh bố, trong đó có nhiều nhát vào vùng đầu khiến ông L. tử vong.

Liên quan tới vụ nghịch tử sát hại bố dã man, ngày 25/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Long (38 tuổi, ở xã Thanh Định, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người.
Nguyen nhan nghich tu sat hai bo da man o Thai Nguyen
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. 
Theo điều tra của cơ quan Công an, khoảng 16h ngày 23/5, Long uống rượu say nên bị bố là ông N.V.L. (60 tuổi) nhắc nhở. Long sau đó dùng gậy đánh bố, trong đó có nhiều nhát vào vùng đầu khiến ông L. tử vong.
Sau khi gây án, nghi phạm tiếp tục dùng hung khí đánh gãy tay một người phụ nữ khác. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã bắt giữ Long ở gần hiện trường vụ án.
Vị lãnh đạo xã Thanh Định, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho hay, rạng sáng 24/5, công an sở tại đã bàn giao Long cho Công an tỉnh Thái Nguyên. Người phụ nữ bị đánh gãy tay đang được điều trị tại bệnh viện.
Hiện, vụ nghịch tử sát hại bố dã man ở Thái Nguyên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Bắc Kạn: Bé gái 5 tuổi bị bác họ dùng dao sát hại

(Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)