Làm rõ số súng, lựu đạn của kẻ gây náo loạn khu dân cư

Google News

(Kiến Thức) - Hỏi thăm về lai lịch một thanh niên để đòi nợ, Sơn bị người dân từ chối nên y điên cuồng nổ súng, ném lựu đạn khiến cả khu dân cư hỗn loạn.

Chiều 14/3, Công an quận 6, TP HCM đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Vũ Mạnh Sơn (tự Sơn Bắc, 42 tuổi, quê quán Hà Nội) để điều tra, xử lý về hành vi “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 14h ngày 12/3, Sơn điều khiển xe tay ga Spacy, trong người đem theo nhiều vũ khí quân dụng gồm 1 khẩu K59 cùng 4 viên đạn; một khẩu súng giả dạng súng K54, 1 quả lựu đạn, 2 trái mìn tự chế, một mô hình mìn tự chế, 1 bình xịt hơi cay và một con dao Thái Lan đến hẻm 242, Bà Hom, phường 13, quận 6 tìm đối tượng tên Thuận “Trắng” để đòi nợ.
Nghi can Sơn (áo đen trong vòng tròn đỏ) bị Công an khống chế bắt giữ ngay sau khi y nổ súng, ném lưu đạn gây hỗn loạn. 
Tại đây Sơn gặp anh Phan Ngọc Phú (tự Phú “rác”, sinh 44 tuổi, dân địa phương) hỏi về lai lịch của Thuận Trắng nhưng anh Phú nói không biết.
Chưa rõ vì sao giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn thì bất ngờ Sơn móc khẩu K59 trong người ra lên đạn, chĩa vào người Phú. Nhìn thấy súng, Phú lao vào đè vật Sơn ra đường nhằm tước súng thì súng cướp cò nổ liên tiếp hai phát.
Bị tước súng, Sơn điên cuồng móc trong người ra một quả lựu đạn ném khiến hàng trăm người dân một phen khiếp sợ, bỏ chạy gây cảnh hỗn loạn, rất may lựu đạn không nổ.
Lợi dụng cơ hội, Sơn lên xe định tẩu thoát thì bị tổ công tác Công an quận 6 kịp thời có mặt trấn áp, bắt giữ cùng toàn bộ tang vật. Công an quận 6 đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc của số vũ khí quân dụng trên.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)