Khánh Hòa: Người phụ nữ nhẫn tâm tạt nước sôi vào mặt trẻ nhỏ

Google News

Cơ quan CSĐT CATP Nha Trang đang củng cố hồ sơ điều tra xử lý đối tượng Phạm Thị Qúy về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo đó, vào khoảng 10h30 ngày 23/7, cháu Lê Hoàng Bảo Tr (trú tại đường Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang) đang cùng với bạn chơi đùa trước nhà của Phạm Thị Qúy (sinh 1984, trú tại 74/50 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang), cho rằng 2 cháu chơi đùa ồn ào làm ảnh hưởng đến việc học bài của con mình nên đã yêu cầu 2 cháu không được chơi đùa nữa.
Đối tượng Qúy tại cơ quan công an. 
Lúc này Quý đang lấy ca nhựa chứa nước sôi được chế từ bình thủy tinh đổ vào bình nước để nguội cho gia đình uống thì 2 cháu lại tiếp tục quay lại chơi đùa, tức giận Quý liền lấy ca nước sôi tạt thẳng vào mặt cháu Tr gây thương tích.
Sau đó, cháu Tr được gia đình và những người xung quanh đưa đi cấp cứu tại BVĐK Tâm Trí.
Nhận được tin báo về vụ việc trên, CATP Nha Trang đã tổ chức lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ 01 ca nhựa màu trắng có tay cầm và 01 bình thủy, đồng thời đưa đối tượng Quý về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan công an, Quý đã khai nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích cho cháu Tr.
Qua xác minh tại bệnh viện, được biết cháu Tr bị bỏng độ 1 vùng mặt và ngực 5%.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Theo Hà Bắc/Pháp Luật Plus

>> xem thêm

Bình luận(0)