Hỗn chiến chém người tử vong ở Vĩnh Phúc: Tạm giữ hai nghi phạm

Google News

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt giữ hai đối tượng tình nghi liên quan vụ hỗn chiến khiến một nam giới bị chém tử vong tại thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên).

Thông tin mới nhất liên quan vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến một thanh niên bị chém tử vong tại khu phố 1 thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) vào tối 3/7,  bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt khẩn cấp, tạm giữ 2 đối tượng tình nghi liên quan vụ án mạng trên để điều tra làm rõ.
Danh tính hai đối tượng được xác định gồm Trần Cao Thái (23 tuổi, trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).
Hon chien chem nguoi tu vong o Vinh Phuc: Tam giu hai nghi pham
 Khu vực xảy ra vụ án mạng.
Một đối tượng khác liên quan vụ án được xác định là Hoàng Đình Thu (27 tuổi, trú tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên). Tuy nhiên, do đối tượng này bị thương nặng nên đã được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Cơ quan điều tra cũng đã bố trí lực lượng để canh gác đối tượng này.
Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, vào khoảng 21h30 tối 3/7, tại khu phố 1 thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên. Sau đó, nhiều người dân địa phương thất kinh khi phát hiện thi thể một nam thanh niên không còn nguyên vẹn.
>>> Mời độc giả xem video Hỗn chiến trong đám cưới ở Vĩnh Phúc - Nguồn ANTV:
Ngay khi xảy ra sự việc, người dân đã trình báo công an thị trấn Hương Canh. Lực lượng công an thị trấn đã có mặt tại hiện trường vụ việc sau đó, đồng thời báo vụ việc lên công an huyện Bình Xuyên và công an tỉnh Vĩnh Phúc để trực tiếp xuống hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.
Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Minh T. (SN 1991, ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).
Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, toàn bộ khu vực xảy ra được phong tỏa để cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. Tính chất nghiêm trọng của vụ án đã thu hút sự quan tâm theo dõi của nhiều người dân. Ngay trong đêm, sau khi hoàn tất khám nghiệm, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nam thanh niên cho người nhà đưa về an táng. Được biết, nạn nhân đã lập gia đình và có con nhỏ.
Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin vụ án mạng trên.
Hải Ninh

Bình luận(0)