Hà Nam thống nhất cho học sinh nghỉ 1 tuần sau lễ phòng COVID-19

Google News

Sau khi lãnh đạo Sở GD&ĐT đề xuất tuần sau nghỉ lễ cho tất cả học sinh toàn tỉnh nghỉ học thêm 1 tuần để phòng, chống dịch, ông Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã nhất trí phương án này.

Chiều 30/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam họp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tập trung truy vết thần tốc, khoanh vùng cách ly triệt để, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng.
Ông Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Hà Nam khẳng định, với tinh thần chống dịch như chống giặc, Hà Nam đã huy động sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân vào việc phòng chống dịch.
“Chúng ta đã và đang làm tốt công tác khoanh vùng, truy vết rất thần tốc. Huyện Lý Nhân rất quyết liệt. Lực lượng công an đã thức trắng đêm cùng lực lượng y tế lấy mẫu. Các sở, ngành, lực lượng chức năng đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ”- ông Dưỡng nói.
Ha Nam thong nhat cho hoc sinh nghi 1 tuan sau le phong COVID-19
 Ông Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các đơn vị, sở ngành, địa phương, lực lượng chức năng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Yêu cầu người dân nghiêm túc thực hiện 5K, không tụ tập đông người,…Ngành y tế phải tiếp tục xây dựng kịch bản, có phương án sử dụng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 làm bệnh viện dã chiến.
Tiếp tục truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp nghi ngờ. Phải đưa hết các trường hợp F1 còn lại đi cách ly tập trung ngay trong chiều tối nay. Về địa điểm cách ly, dự phòng thêm một khu cách ly tại Trường Cao đẳng Nghề. Trong khu cách ly quan tâm chăm sóc đến các đối tượng trẻ em, già cả, bệnh tật, các Khu công nghiệp tăng cường chỉ đạo, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch.
Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo Hà Nam tiếp tục tập trung truy vết thần tốc, khoanh vùng cách ly triệt, để lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng để dập dịch.
Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Nam đề xuất cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học thêm 1 tuần sau lễ để phòng chống dịch. Riêng một số trường học ở huyện Lý Nhân có liên quan đến ca dương tính, F1, F2 dự kiến tham mưu đề xuất cho nghỉ học thêm 2 tuần sau nghỉ lễ.
Ha Nam thong nhat cho hoc sinh nghi 1 tuan sau le phong COVID-19-Hinh-2
 Lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân.
Cho ý kiến về nội dung này, ông Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu ngành Giáo dục nghiên cứu bảo đảm an toàn cho học sinh. Thống nhất với phương án cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học thêm 1 tuần sau nghỉ lễ. Trong thời gian nghỉ học thực hiện dạy online để bảo đảm thi cuối năm, thi tốt nghiệp.
Báo cáo của Sở Y tế Hà Nam, đến chiều ngày 30/4, toàn tỉnh có 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch Đạo Lý. Đã điều tra được 359 trường hợp F1 (Lý Nhân 337, Bình Lục 15, Thanh Liêm 2, Phủ Lý 5). Số trường hợp F2 đã điều tra được là 1.128 trường hợp, hiện đang cách ly tại nhà. Tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy 991 mẫu, trong đó: 7 mẫu dương tính, 180 mẫu âm tính, 806 mẫu đang chờ kết quả.

Nhân viên y ở Hà Nam nghi nhiễm COVID-19 đã âm tính với SARS-CoV-2

Theo thông tin từ CDC Hà Nam, kết quả xét nghiệm lại đối với trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là cán bộ Trung tâm y tế huyện Lý Nhân đã âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, chị H.T.H. (sinh năm 1983) là cán bộ y tế làm việc tại bộ phận cấp phát thuốc của Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân có kết quả xét nghiệm sàng lọc COVID-19 lần 1 vào ngày 29/4 cho kết quả dương tính với virus SARS-Cov-2.

Điều tra dịch tễ ban đầu cho biết, cán bộ y tế này có mặt làm việc tại Trung tâm Y tế huyện vào thời điểm bệnh nhân N.V.V. (bố đẻ của bệnh nhân N.V.Đ.)ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân đến khám bệnh trong chiều ngày 27/4. Tuy nhiên, chị H.T.H. không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân N.V.V.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam đã lấy mẫu xét nghiệm lại đối với chị H.T.H. và đã cho kết quả âm tính. Hiện chị H vẫn đang được cách ly theo dõi sức khỏe.

>>> Mời độc giả xem thêm video Những việc cần làm ngay để phòng, chống Covid-19:
  
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)