Giang hồ cộm cán ôm bình gas cố thủ bật khóc khi thấy Giám đốc CA Đồng Nai

Google News

(Kiến Thức) - Khi bị công an vây, Hưng cố thủ trong nhà rồi đốt lửa, dọa nổ bình gas, cầm vật giống lựu đạn đe dọa. Tuy nhiên, khi thấy Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai dẫn con gái Hưng vào gặp cha, hắn đã bật khóc.

Ngày 3/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang giữ đối tượng Võ Xuân Hưng (32 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, trưa 2/2, do mâu thuẫn cá nhân, Hưng dùng dao chém chị Võ Thị Hồng Thắm (chị vợ Hưng) khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Giang ho com can om binh gas co thu bat khoc khi thay Giam doc CA Dong Nai
 Công an tại hiện trường.

Khi công an đến hiện trường giải quyết vụ việc, Hưng cố thủ trong nhà cùng bình gas, dọa cho nổ tự sát và cầm vật giống lựu đạn đe dọa ném vào công an.

Công an sau đó phong toả hiện trường. Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, trực tiếp xuống hiện trường vận động, thuyết phục Hưng đầu hàng.

Giang ho com can om binh gas co thu bat khoc khi thay Giam doc CA Dong Nai-Hinh-2
              Giám đốc Công an Đồng Nai đưa con gái của đối tượng đến gặp cha.

Hơn 1 giờ vận động thuyết phục, Hưng yêu cầu được gặp mặt con gái. Nguyện vọng này được chấp thuận và đích thân đại tá Vũ Hồng Văn đưa con gái Hưng đến gặp cha.

Được biết, Hưng có 2 tiền án, 1 tiền sự và là đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn.

Xem thêm video: Điểm mặt 10 đối tượng vây xe công an Đồng Nai

 

Văn Thanh

>> xem thêm

Bình luận(0)