Dùng giấy xét nghiệm COVID-19 giả để qua chốt kiểm dịch

Google News

Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định vừa tạm giữ hình sự đối với lái và phụ xe của một xe tải đã có hành vi làm, dùng giấy xét nghiệm COVID-19 giả để lưu thông quan các chốt kiểm dịch.

Sáng ngày 31/7, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Công an huyện Nam Trực đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Đình Quảng (48 tuổi)  và Phạm Quang Trung (46 tuổi) đều trú tại tỉnh Tuyên Quang để điều tra, làm rõ về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức".
Dung giay xet nghiem COVID-19 gia de qua chot kiem dich
Đối tượng Trần Đình Quảng tại cơ quan điều tra. 
Trước đó, khoảng 2h30 sáng ngày 27/7, lực lượng chức năng đang làm việc tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên Tỉnh lộ 490, thuộc địa phận xã Nghĩa An, huyện Nam Trực (Nam Định) đã dừng xe tải biển kiểm soát 22C-059.01 để làm thủ tục kiểm soát, khai báo y tế.
Kiểm tra giấy tờ của lái xe Trần Đình Quảng (trú tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), lực lượng chức năng phát hiện 4 phiếu xét nghiệm COVID-19 do Trung tâm Kiểm sáo bệnh tật tỉnh Nam Định cấp.
Trong đó, một phiếu ghi tên Trần Đình Quảng xác định kết quả âm tính với COVID-19, thời gian thực hiện ngày 26/7/2021, 3 phiếu xét nghiệm còn lại để trống thông tin người được xét nghiệm.
Phát hiện dấu hiệu khả nghi lực lượng chức năng đã yêu cầu lái xe dừng lại để làm việc với cơ quan Công an.
Dung giay xet nghiem COVID-19 gia de qua chot kiem dich-Hinh-2
Đối tượng Phạm Quang Trung. 
Qua đấu tranh khai thác, Quảng khai nhận, 4 tờ phiếu kết quả xét nghiệm trên do Phạm Quang Trung (trú tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) là phụ xe đưa cho mình.
Từ lời khai của Trần Đình Quảng, Công an huyện Nam Trực đã triệu tập Phạm Quang Trung để làm việc.
Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận đã làm giả tờ phiếu kết quả xét nghiệm, tự ý ghi thông tin của Trần Đình Quảng vào phiếu trong khi Quảng không thực hiện test nhanh COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định vào ngày 26/7/2021.
Trung cũng thừa nhận đã làm 3 giấy xét nghiệm giả còn lại, để trống thông tin người xét nghiệm rồi đưa cho Quảng.
Hiện Công an huyện Nam Trực đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
>>> Mời quý độc giả xem video: Nam Định triển khai các điểm chốt kiểm sát liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19

Nguồn: NamdinhTV


Hiểu Lam - Văn Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)