Dự báo thời tiết 31/5: Bắc và Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Google News

Dự báo thời tiết ngày 31/5, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng gay gắt, duy trì mức nhiệt cao nhất trên 38 độ. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giông chiều tối.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 2 ngày tới (31/5- 1/6), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-60%.
Trước đó, ngày 30/5, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều nơi có mức nhiệt cao trên 38 độ như: Mường Tè (Lai Châu) 39.2 độ, Mường Lay (Điện Biên) 39.5 độ, Mường La (Sơn La) 42.7 độ, Phố Ràng (Lào Cai) 38.1 độ, Bắc Mê (Hà Giang) 40.3 độ, Chợ Rã (Bắc Kạn) 38.4 độ, Bảo Lạc (Cao Bằng) 40.6 độ,...
Cảnh báo, nắng nóng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6.
Du bao thoi tiet 31/5: Bac va Trung Bo nang nong gay gat
Thời tiết miền Bắc còn nắng nóng đến mức gay gắt. Ảnh minh họa: Hoàng Hà
Đối với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, sáng đến trưa nay vẫn có khoảng nắng. Sang đến chiều, mây giông sẽ phát triển gây mưa, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm; thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối.
Dự báo mưa giông ở những khu vực này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to đến rất to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 31/5:
Phía Tây Bắc Bộ
Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.
Phía Đông Bắc Bộ
Ít mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, vùng núi có nơi trên 38 độ.
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Bắc 35-37 độ.
Tây Nguyên
Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Nam Bộ
Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Hà Nội
Ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ.
Theo Bảo Anh/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)