Dự báo thời tiết 10/6: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ có nơi mưa to

Google News

Dự báo thời tiết ngày 10/6, Bắc Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Nam Bộ mưa rào và giông vài nơi.

Hôm nay, vùng núi và ven biển Đông Bắc của Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm.
Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm (mưa tập trung vào chiều và tối).
Du bao thoi tiet 10/6: Bac Bo nang nong, Nam Bo co noi mua to
 Miền Bắc có nơi nắng nóng trên 35 độ. Ảnh: Hoàng Hà
Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 10/6:
Phía Tây Bắc Bộ
Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm mưa rào rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Phía Đông Bắc Bộ
Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ; cao nhất 33-36 độ.
Tây Nguyên
Có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 27-30 độ.
Nam Bộ
Có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Hà Nội
Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ; cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Theo Hương Quỳnh/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)