Đôi vợ chồng ở Huế xây 'động thiên thai' phục vụ dân chơi

Google News

Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận, trước khi bị bắt đôi vợ chồng ở Huế xây 'động' phục vụ dân chơi tại nhà riêng.

Ngày 25/6, VOV đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Đại Phi (33 tuổi), Đỗ Thị Kim Phượng (33 tuổi, vợ Phi), Phạm Văn Phương (23 tuổi), Nguyễn Ngọc Anh Duy (29 tuổi) về tội Mua bán, Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tất cả cùng trú ở TP Huế.
Doi vo chong o Hue xay 'dong thien thai' phuc vu dan choi
Vợ chồng Lâm Đại Phi và Đỗ Thị Kim Phượng xây 'động' phục vụ dân chơi. (Ảnh: PLVN). 
Theo hồ sơ vụ án, vào cuối năm 2017, cơ quan điều tra phát hiện đường dây ma túy lớn liên quan đến nhiều người tại Thừa Thiên - Huế, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành khác.
Ngày 10/6/2019, trong lúc đang buôn bán ma túy cho các con nghiện, Phượng bị công an phát hiện và bắt giữ. Sau khi Phượng bị bắt Phi cũng bỏ trốn và bị bắt giữ vào ngày 19/6. Những người khác liên quan đến đường dây ma túy trên gồm Phương, Duy cũng lần lượt bị bắt giữ không lâu sau đó.
Khám xét khẩn cấp nhà ở của Phi, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2,1kg ma túy đá; 2.160 viên ma túy tổng hợp hiệu WY; 8,8g ma túy dạng khay; hơn 20 thanh kiếm, mã tấu, 1 roi điện và các tang vật liên quan.
Doi vo chong o Hue xay 'dong thien thai' phuc vu dan choi-Hinh-2
 Tang vật thu được của vụ án (Ảnh: Công Lý).
Tại cơ quan công an, vợ chồng Phi khai nhận, trước khi bị bắt, họ xây “động” phục vụ dân chơi thác loạn tại nhà riêng ở phường Hương Sơ, thành phố Huế. Trong phòng, Phi bố trí nhiều camera có thể quan sát tất cả các khu vực xung quanh nhà.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang hoàn tất hồ sơ để xử lý, mở rộng xác minh, điều tra vụ án.
Theo Saostar.vn (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)