Đà Nẵng: Nghỉ học, nghỉ làm, dừng họp chợ để tránh siêu bão Noru

Google News

Đà Nẵng cho học sinh toàn thành phố bắt đầu nghỉ học từ chiều 26/9. Công nhân, viên chức được nghỉ làm việc, dừng họp chợ trên địa bàn thành phố từ 12 giờ ngày 27/9 để chống bão.

Theo dự báo, từ đêm 27/9, khu vực ven biển từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10. Ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, từ đêm 27/9 có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15.
Trước tình hình đó, ngày 26/9, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã có công văn số 2600/SGDĐT- VP v/v kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 4 (bão Noru). Theo đó, học sinh toàn thành phố Đà Nẵng bắt đầu được nghỉ học từ chiều 26/9 đến khi có thông báo mới.
Da Nang: Nghi hoc, nghi lam, dung hop cho de tranh sieu bao Noru
Học sinh toàn thành phố Đà Nẵng được nghỉ học từ chiều 26/9/2022. 
Cũng trong ngày 26/9, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết “Sau khi xin ý kiến Thường trực Thành ủy, thống nhất từ 12h trưa mai (27/9/2022), cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công nhân tại các khu công nghiệp... được nghỉ làm việc. Cũng từ 12h trưa 27/9, dừng họp chợ trên địa bàn thành phố. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động phân công cán bộ, công chức, viên chức... tham gia phòng chống lụt, bão của mình và của địa phương”.
Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ký ban hành Công văn số 5246/UBND-KT ngày 25/9/2022 đề nghị giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão, lũ.
Theo đó, Chủ tịch UBND các quận ven biển tuyên truyền, vận động, yêu cầu ngư dân neo đậu tàu cá an toàn, không để người ở lại trên tàu, bắt đầu từ 20 giờ ngày 27/9, trường hợp cần thiết thì tổ chức cưỡng chế.
Da Nang: Nghi hoc, nghi lam, dung hop cho de tranh sieu bao Noru-Hinh-2
Đà Nẵng yêu cầu ngư dân neo đậu tàu cá an toàn, không để người ở lại trên tàu, bắt đầu từ 20 giờ ngày 27/9.
Đồng thời, thành phố khẩn trương rà soát lại phương án di dân vì dự báo đây là cơn bão rất mạnh, có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4; cần chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân nơi sơ tán dân đến.
Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu, không cho tàu thuyền ra khơi khai thác hải sản kể từ 0h ngày 26/9/2022 và giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố quyết định thời điểm cho tàu thuyền ra khơi khai thác hải sản lại sau bão.
>>> Mời độc giả xem thêm video Quỹ đạo và cường độ bão Conson rất phức tạp, khó lường:

(Nguồn: VTV24)

Bình Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)