Công an nổ súng trấn áp 2 nhóm côn đồ Hải Phòng hỗn chiến

Google News

(Kiến Thức) - Khi hai nhóm côn đồ hỗn chiến do mâu thuẫn tình cảm, cảnh sát đã phải nổ súng để trấn áp những đối tượng có hành vi chống đối.

Chiều 1/6, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Ngô Quyền vừa phải nổ súng cảnh cáo để trấn áp hai nhóm đối tượng xô xát tại khu vực trước cửa nhà số 64 Võ Thị Sáu, Máy Tơ (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) vào tối ngày 31/5.
Cong an no sung tran ap 2 nhom con do Hai Phong hon chien
 Hiện trường vụ việc.
Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 22h ngày 31/5/2020, Công an quận Ngô Quyền nhận được tin báo tại khu vực trước cửa nhà 64 Võ Thị Sáu, Máy Tơ quận Ngô Quyền, Hải Phòng xảy ra xô xát giữa 2 nhóm đối tượng do mâu thuẫn tình cảm. 
Ngay sau đó, đối Cảnh sát hình sự và Công an phường Máy Tơ (Công an quận Ngô Quyền) đã cử lực lượng đến ngăn chặn xô xát.
Khi thấy lực lượng Công an, một số đối tượng bỏ chạy, 4 đối tượng còn lại lên ô tô đóng cửa, có hành vi chống đối, buộc lực lượng Công an nổ súng cảnh cáo để trấn áp, đưa các đối tượng về trụ sở Công an làm việc.
Hiện Công an quận Ngô Quyền tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Hiện vụ công an nổ súng trấn áp 2 nhóm côn đồ Hải Phòng hỗn chiến đang được điều tra, làm rõ.
>>> Mời độc giả xem thêm video Hai nhóm giang hồ hỗn chiến, một người chết

Nguồn: VTC 1.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)