Bệnh viện đa khoa Tràng An tồn tại trái phép giữa trung tâm Hà Nội
Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An trực thuộc Công ty TNHH Phát triển công nghệ Y học (số 59, ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử giám, quận Đống Đa, Hà Nội) tồn tại trái phép gần 10 năm nay nhưng không bị xử lý.
Hiểu Lam - Văn Đạt
Vi phạm luật Đất đai
Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An, có địa chỉ tại Số 59, ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa có tổng diện tích khoảng 1.800m2 với nhiều hạng mục công trình cao tầng nhằm mục đích khám chữa bệnh, kinh doanh quầy thuốc, căng tin, nhà gửi xe. Dãy nhà 2 tầng của bệnh viện được trưng dụng làm trụ sở của Công ty TNHH Phát triển công nghệ Y học. Điều đáng nói, tất cả các công trình trên đều xây dựng và tồn tại trái phép.
Theo đó, khu đất Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An có nguồn gốc do Công ty CP Xây dựng và lắp máy điện nước Hà Nội quản lý, sử dụng.
Công ty CP Xây dựng và lắp máy điện nước Hà Nội và Bệnh viện Tràng An vi phạm nghiêm trọng luật Đất đai trong nhiều năm nhưng không bị xử lý.
Việc quản lý, sử dụng đất của Công ty CP Xây dựng và lắp máy điện nước Hà Nội tại khu đất nêu trên đã được Sở TNMT Hà Nội có kết luận thanh tra số 1506/KL-STNMT-TTr ngày 14/12/2012 kết luận: “Công ty đã có hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, cho Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An thuê phần lớn diện tích nhà, sân bãi (khoảng 1.800m2 đất) để khám chữa bệnh, vi phạm các quy định của Luật Đất đai; Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND TP. Hà Nội thu hồi diện tích đất vi phạm của công ty.
Về việc này, UBND thành phố Hà Nội đã có Công văn số 892/UBND-TNMT ngày 25/1/2013 chấp thuận kết luận Thanh tra nêu trên của Sở TNMT, yêu cầu công ty và Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An chấm dứt hợp đồng, hoàn trả mặt bằng trong thời gian 6 tháng.
Tuy nhiên, gần 10 năm nay, Công ty CP Xây dựng và lắp máy điện nước Hà Nội vẫn tiếp tục cho Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An thuê và sử dụng sai mục đích đất, phớt lờ yêu cầu của các cơ quan chức năng mà không bị xử lý (!?).
Kiến nghị thu hồi đất để xây trường học
Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong đơn gửi đến UBND thành phố Hà Nội, cử tri quận Đống Đa đã đề nghị chính quyền thành phố “quan tâm, xem xét, quy hoạch và bố trí đất cho địa phương xây dựng trường học, xây dựng mới trụ sở của các cơ quan của phường Quốc Tử Giám tại các vị trí đất số 35 Đoàn Thị Điểm, số 59 Thông Phong (Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An) hoặc số 30 Đoàn Thị Điểm vì hiện nay phường Quốc Tử Giám có Văn Miếu – Quốc Tử Giám nhưng lại không có Trường tiểu học hay Trung học cơ sở, (Trường mầm non của phường Quốc Tử Giám hiện nay cũng nằm trên địa giới phường Hàng Bột). Đồng thời xem xét việc trụ sở làm việc của Đảng ủy – HĐND – UBND phường Quốc Tử Giám hiện không tập trung tại một nơi, diện tích trụ sở mỗi nơi rất hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp, phòng họp lớn nhất cũng chỉ bố trí được 80 chỗ ngồi”.
Công ty TNHH Phát triển công nghệ Y học tận dụng diện tích đất thuê để xây dựng trụ sở trái phép ngay trong Bệnh viện Tràng An.
Trong văn bản trả lới ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố ngày 14/10/2020 của UBND TP. Hà Nội cũng nêu rõ: “Tại Báo cáo số 2465/UBND-TH ngày 17/6/2020, UBND thành phố đã có báo cáo chi tiết Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về các nội dung chỉ đạo liên quan đến việc xử lý vi phạm sử dụng đất tại địa chỉ nêu trên. Theo đó, đến nay các đơn vị có liên quan (Công ty CP Xây dựng và lắp máy điện nước Hà Nội, Bệnh viện Tràng An) chưa hoàn trả mặt bằng khu đất, di chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố; UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở TNMT và UBND quận Đống Đa kiểm tra, đôn đốc Bệnh viện Tràng An di chuyển và lập hồ sơ thu hồi đất, báo cáo UBND thành phố quyết định thu hồi.
Hiện PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ với UBND quận Đống Đa, Công ty CP Xây dựng và lắp máy điện nước Hà Nội và Bệnh viện Tràng An để làm rõ những vi phạm trên nhưng chưa có phản hồi về. Có hay không việc “chống lưng” cho những vi phạm nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng đất đại tại quận Đống Đa?
Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Khởi tố nguyên Chủ tịch và kế toán xã Quảng Châu vì sai phạm về đất đai
Sai phạm đấu thầu thiết bị y tế ở Sơn La: Bắt thêm TGĐ công ty Toàn Cầu
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tạ Ngọc Chức – TGĐ Công ty CP thẩm định, Đầu tư Toàn Cầu cùng một nhân viên Công ty Thiết bị và Công nghệ Y tế Việt Nam liên quan vụ sai phạm đấu thầu thiết bị y tế tại Sơn La.
Thông tin mới nhất liên quan vụ án sai phạm trong đấu thầu mua sắm các thiết bị y tế xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Sơn La, ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng gồm Tạ Ngọc Chức (SN 1989, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thẩm định, Đầu tư Toàn Cầu) và Hoàng Vũ Quyển (SN 1979, nguyên là nhân viên Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Y tế Việt Nam).
Cả 2 bị khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.
Để 420 ha rừng bị mất, 2 cựu trưởng ban Quản lý rừng bị truy tố
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã đề nghị truy tố 2 cựu trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai vì để mất trên 420 ha rừng.
Nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ (QLRPH) Ia Grai sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can gồm: Ngô Càng Thanh và Lê Tiến Hiệp.
'Biển' người đổ ra tập thể dục, hồ Gươm thành 'đường đua xe đạp'
Dù công viên, vườn hoa bị cấm hoạt động tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID-19, nhưng vào chiều cuối tuần mát mẻ sau cơn bão số 2, người dân Hà Nội lại kéo nhau ra đường để... đi xe đạp, tập thể dục.
Cuối tuần, các tuyến phố xung quanh hồ Gươm thu hút hàng nghìn người đổ ra đường để... "rèn luyện sức khỏe".
Nhiều người cho rằng xe đạp quanh hồ Gươm là lựa chọn lý tưởng.
Hà Nội tràn ngập sắc đỏ của pano, băng rôn và khẩu hiệu, tạo không khí trang trọng, nô nức hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Công an xã Tam Sơn (Phú Thọ) chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.
Trong lòng hố móng sâu của trụ tháp cầu Tứ Liên, đội thợ lặn chuyên nghiệp ngày đêm làm việc trong điều kiện nước đục ngầu, áp lực nước lớn... nhằm bảo đảm tiến độ thi công công trình trọng điểm của Thủ đô.
5 đoạn cao tốc được tổ chức thu phí gồm: Mai Sơn – Quốc lộ 45; Quốc lộ 45 – Nghi Sơn; Nghi Sơn – Diễn Châu; Vĩnh Hảo – Phan Thiết; Phan Thiết – Dầu Giây.
Chính quyền địa phương sẽ tạm dừng cấp phép, siết chặt trật tự xây dựng trong phạm vi Dự án Khu đô thị thể thao Olympic và Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo ATGT dọc theo tuyến đường sắt Bắc – Nam và xử phạt nghiêm những vi phạm.
Trong lúc tuần tra trên sông Đà, lực lượng CSGT đường thủy Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời cứu hộ một thuyền chở vật liệu bị nước tràn khoang, có nguy cơ chìm.
Trong lòng hố móng sâu của trụ tháp cầu Tứ Liên, đội thợ lặn chuyên nghiệp ngày đêm làm việc trong điều kiện nước đục ngầu, áp lực nước lớn... nhằm bảo đảm tiến độ thi công công trình trọng điểm của Thủ đô.
Bên cạnh việc xử lý vi phạm trực tiếp, CSGT Hà Nội còn sử dụng máy quay để ghi hình, xử phạt nguội các trường hợp tài xế cố tình vượt gác chắn đường sắt.
Ngày 4/3, không khí lạnh duy trì tại miền Bắc khiến trời rét về đêm và sáng. Nam Bộ và TP HCM ban ngày tiếp tục nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông cục bộ.
Hà Nội tràn ngập sắc đỏ của pano, băng rôn và khẩu hiệu, tạo không khí trang trọng, nô nức hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Sau 36h truy xét, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập, làm rõ các đối tượng liên quan vụ án gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Vĩnh Yên.
Rằm tháng Giêng, Phủ Tây Hồ đón dòng người nườm nượp trong không khí trang nghiêm, trật tự; hàng quán quy củ, niêm yết giá rõ ràng, không còn cảnh lộn xộn,...