Bắt trùm ma tuý dưới vỏ bọc Phó Bí thư thôn ở Tuyên Quang

Google News

Đường dây ma túy do Sộng A Tủa cẩm đầu dưới vỏ bọc Phó Bí thư thôn đã bị Công an tỉnh Tuyên Quang bắt trọn với 8 đối tượng và hơn 9kg ma tuý.

Ngày 14/6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh vừa triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép ma tuý có quy mô liên tỉnh. Trước đó, qua nắm bắt tình hình trên địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện nhóm đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép ma tuý.
Bat trum ma tuy duoi vo boc Pho Bi thu thon o Tuyen Quang
Trùm ma túy Sộng A Tủa và tang vật vụ án. 
Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh gồm: Sơn La – Phú Thọ - Tuyên Quang – Lào Cai – Yên Bái với sự tham gia của nhiều đối tượng, phương thức hoạt động tinh vi, mạng lưới phức tạp. Sau thời gian điều tra, PC04 Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định được đối tượng cầm đầu trong đường dây là Sộng A Tủa (SN 1987, trú thôn Huổi Pản, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Điều bất ngờ, Tủa vốn là Phó Bí thư chi bộ thôn Huổi Pản.
Từ nhỏ, Tủa luôn được người dân địa phương đánh giá có nhân thân tốt. Trong quá trình làm cán bộ thôn, Tủa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do đó, không ai nghĩ anh ta lại là ông trùm đứng sau đường dây buôn bán “cái chết trắng”. Bởi vậy, khi đối tượng này bị cơ quan công an bắt giữ, nhiều người dân đã rất bất ngờ. Theo điều tra, “ông trùm” này sinh sống và lớn lên giáp biên giới với Lào nên có những dịp tiếp xúc với những tay buôn ma túy tại đây. Sau khi móc nối được với những ông trùm bên kia biên giới, Tủa đã nhập nguồn ma túy từ Lào về Việt Nam.
Với phương thức hoạt động kín đáo, Tủa thiết lập được một mắt xích rất quan trọng trong đường dây là Đào Mạnh Cường (SN 1987, trú xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Trái ngược với Tủa, Cường là đối tượng dày đặc tiền án, tiền sự. Bởi vậy, ngoài sự manh động thì gã này cũng có rất nhiều thủ đoạn xảo quyệt để đối phó với các trinh sát điều tra.
Bat trum ma tuy duoi vo boc Pho Bi thu thon o Tuyen Quang-Hinh-2
Đối tượng Đào Mạnh Cường tại cơ quan Công an. 
Cụ thể, sau khi mua được ma túy từ chỗ Tủa, Cường không trực tiếp bán cho các con nghiện mà phân phối lại cho hàng loạt các “chân rết” như: Lương Văn Hậu (SN 1978, trú phường Xuân Tăng, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Nguyễn Thị Thắng (SN 1973, trú thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) để bán lẻ. Trong đó, đối tượng Thắng lại tiếp tục mang ma túy về bán cho Đào Ngọc Quý (SN 1990, trú thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) để bán lẻ tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Như vậy, mạng lưới buôn bán mà các đối tượng tạo ra rất phức tạp, khép kín và có quy mô liên tỉnh.
Để cảnh giác hơn nữa, đường dây này thống nhất việc giao dịch mua bán thường diễn ra vào ban đêm tại các khu vực hẻo lánh, khó phát hiện. Các đối tượng liên tục thay đổi phương tiện, địa điểm giao dịch. Đặc biệt, khi vận chuyển ma túy luôn phân công 1 đối tượng Dương Đình Anh (SN 1991, trú xã Hiền Lương, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ) đi trước dò đường. Nếu phát hiện bất kỳ phương tiện hay ai khả nghi trên đường, đối tượng này sẽ báo về để huỷ giao dịch khiến công tác trinh sát phải rất cẩn trọng, kiên trì.
Trải qua hơn 6 tháng đấu tranh, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, cán bộ chiến sỹ PC04 Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Cục CSĐTTP về ma túy (bộ Công an), Công an tỉnh Yên Bái và công an các tỉnh lân cận đồng loạt ra quân triệt phá đường dây trên. Kết thúc chuyên án, có 8 đối tượng bị bắt giữ, thu gần 9kg ma tuý các loại và nhiều vật chứng liên quan khác.
>>> Xem thêm video: Cận cảnh những “lon” bia chứa hàng chục kg ma túy được phát giác

Nguồn: Lý Thùy.

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)