Bắt 9X, tìm 3 người chém chết khách hát ở quán karaoke Sài Gòn

Google News

Sau khi lấy lời khai 16 người trong quán hát, cảnh sát đã xác định được Phúc và 3 nghi can đang bỏ trốn vụ chém chết khách ở quán karaoke Kington.

Liên quan đến vụ chém chết khách ở quán karaoke Kington, tối 22/7, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đã ra lệnh bắt Nguyễn Hữu Phúc (18 tuổi) để điều tra hành vi Giết người. Theo cơ quan điều tra, Phúc là bảo vệ quán karaoke Kington. Ngoài nam thanh niên này, cảnh sát còn đang truy bắt thêm 3 nghi can khác gây nên cái chết của anh Nguyễn Đức Bản (40 tuổi, ở quận Gò Vấp) và Phạm Duy Thành (33 tuổi, ở quận 12).
Bat 9X, tim 3 nguoi chem chet khach hat o quan karaoke Sai Gon
Quán karaoke xảy ra vụ việc. Ảnh: Lê Trai. 
Khoảng 14h ngày 21/7, hai nạn nhân trên cùng 6 người bạn đến quán karaoke Kington hát đến tối. Khi họ tính tiền ra về thì nảy sinh mâu thuẫn với nhân viên. Sau đó bảo vệ vào can thì xảy ra vụ ẩu đả.

Trong lúc hỗn chiến, Bản, Thành đã bị nhóm 4 người dùng mã tấu chém nhiều nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.
Bat 9X, tim 3 nguoi chem chet khach hat o quan karaoke Sai Gon-Hinh-2
Quán karaoke xảy ra ẩu đả nằm ở huyện Hóc Môn. Ảnh: Google Maps. 
Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu được 2 khẩu súng ngắn, mã tấu, nghi là của bảo vệ. Cảnh sát đã triệu tập 16 người liên quan về trụ sở lấy lời khai.
Theo Khánh Trung/Zing.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)