Khám phá kinh ngạc về nguồn gốc thiên thạch

Google News

(Kiến Thức) - Mỗi năm có tới gần 200.000 thiên thạch rơi xuống Trái đất. Nguồn gốc thiên thạch đến từ đâu?

Hỏi: Nguồn gốc thiên thạch đến từ đâu? Có phải mỗi năm đều có thiên thạch rơi xuống Trái đất không? - Lưu Văn Khải (TPHCM).
Kham pha kinh ngac ve nguon goc thien thach
 
PGS.TS Lưu Đức Hải, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Thiên thạch là phần còn sót lại (chưa cháy hết) rơi xuống Trái đất của các tiểu hành tinh. Đây hầu hết là các mảnh sao của các tiểu hành tinh hoặc một số là mảnh nhân của sao chổi và bị vỡ thành nhiều mảnh trước khi rơi xuống Trái đất. 
Mỗi năm có tới gần 200.000 thiên thạch rơi xuống Trái đất. Trung bình cứ 30 năm lại có một thiên thạch nặng khoảng 50 tấn rơi xuống Trái đất. Thiên thạch được chia làm 3 loại là thiên thạch đá, thiên thạch sắt và thiên thạch sắt – đá.
PV (ghi)

Bình luận(0)