Nga sẽ biên chế 15 siêu hạm Proejct 22350 Gorshkov

Google News

(Kiến Thức) - Hải quân Nga có kế hoạch trang bị thêm ít nhất 15 tàu hộ vệ Project 22350, nhằm tăng cường sức mạnh trên biển trong tương lai.

Theo hãng thông tấn Itar-Tass, Hải quân Nga có kế hoạch trang bị hơn 15 tàu hộ vệ tên lửa cỡ lớn thuộc Project 22350 và phiên bản sửa đổi 22350M. Thông tin trên được chính Tư lệnh Hải quân Nga – Đô đốc Viktor Chirkov tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn vào hôm 12/12.
Đô đốc Chirkov còn cho biết, những tàu hộ vệ này sẽ là lực lượng tàu chiến nòng cốt của Hải quân Nga trong tương lai tại các vùng biển ở Bắc Cực, Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Trước đó tàu Đô đốc Kasatonov, chiếc thứ 2 thuộc Project 22350 cũng đã được đưa lên ụ nổi tại nhà máy đóng tàu Northern Wharf, ở St. Petersburg cũng vào hôm 12/12. Tàu Đô đốc Kasatonov sẽ được hoàn thiện thêm trước khi chính thức được hạ thủy trong thời gian sắp tới.
 Hình ảnh chụp tàu Đô đốc Kasatonov được đưa lên ụ nổi vào hôm 12/12.
Trong buổi lễ đưa tàu Đô đốc Kasatonov lên ụ nổi vào hôm 12/12 còn có sự xuất hiện của Đô đốc Viktor Chirkov. Trong bài phát biểu của mình tại Northern Wharf, Đô đốc Chirkov cho rằng: “Việc đưa vào trang bị các tàu 22350 có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình hiện đại hóa của Hải quân Nga và đây sẽ là cơ sở để nước Nga có thể đảm bảo lợi ích của mình trên bất cứ vùng biển nào".
Nga bắt đầu triển khai chương trình đóng mới các tàu hộ vệ thuộc Project 22350 vào năm 2006, và tàu đầu tiên thuộc đề án này là Đô đốc Gorshkov đang trong quá trình thử nghiệm trên biển. Dự kiến, nó sẽ biên chế chính thức vào Hạm đội Biển Bắc vào năm 2015.
 Các tàu hộ vệ Proejct 22350 được đánh giá sẽ giúp Hải quân Nga tăng cường đáng kể sức mạnh trên biển.
Hiện tại ngoài hai tàu Đô đốc Gorshkov và Đô đốc Kasatonov, Nga cũng đã bắt đầu quá trình đóng mới hai tàu tiếp theo thuộc Project 22350 gồm Đô đốc Golovko và Đô đốc Isakov.
Tàu hộ vệ tên lửa Project 22350 có lượng giãn nước khoảng 4.500 tấn với tốc độ di chuyển tối đa là 29 hải lý/giờ. Và có thể mang theo 16 tên lửa hành trình chống hạm Yakhont (P-800) hoặc tên lửa hành trình đa năng 3M-54 Klub, ngoài ra nó cũng được trang bị tổ hợp tên lửa phòng không trên hạm tiên tiến Poliment-Redut.
Tuấn Đặng

Bình luận(0)