18 ca khúc bolero trước năm 1975 được cấp phép

Google News

(Kiến Thức) - Những ca khúc bolero này được Cục nghệ thuật biểu diễn cấp phép và lần đầu tiên được biểu diễn trong Solo cùng Bolero 2016.

>>> Video Phi Nhung - Mạnh Quỳnh tung hứng trong họp báo Solo cùng Bolero 2016:
18 ca khúc bolero chủ yếu được viết trước năm 1975 của những người Việt định cư ở nước ngoài nhiều năm. Đó là những nhạc phẩm đặc sắc của các nhạc sĩ như: Hoài Linh, Lê Trọng Nguyễn, Thanh Sơn, Đài Phương Trang, Song Ngọc, Y Vân, Anh Bằng, Trúc Phương, Việt Anh Thu, Hoài Phương, Hồ Đình Trọng...
Ban tổ chức cuộc thi Solo cùng Bolero 2016 đã nỗ lực xin cấp phép trở lại hàng loạt những nhạc phẩm trữ tình từ thập niên trước với mong muốn đầu tư cho chất lượng âm nhạc của chương trình được nâng cao và phong phú hơn. Đồng thời cũng góp phần cho thị trường nhạc bolero nội địa những tác phẩm có giá trị từ chính cái nôi của dòng nhạc này. Theo đó, 18 ca khúc đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép trong đợt đầu tiên để đến với người yêu nhạc qua sân khấu của Solo cùng Bolero 2016. 
18 ca khuc bolero truoc nam 1975 duoc cap phep
 Biên tập viên âm nhạc Nguyễn Hậu giới thiệu bản thảo gốc của 18 ca khúc bolero được cấp phép.
Sau hơn 4 thập niên bị bỏ quên, thông tin này sẽ làm vui lòng những người yêu nhạc tuổi trung niên. Trong làn sóng nhiều sân khấu dành cho bolero, có nhiều ca khúc quen thuộc được sử dụng lại tạo ra lầm tưởng dòng nhạc này không nhận được sự chú ý thực sự. Với 18 ca khúc được cấp phép này sẽ góp phần làm nên sự đa dạng về màu sắc âm nhạc cho bolero. 
Danh sách 18 ca khúc được cấp phép: 

1. Bao giờ quên (1964, tác giả: Hoài Linh),

2. Bến giang đầu (1959, tác giả: Lê Trọng Nguyễn),

3. Buồn vào đêm (1963, tác giả: Thanh Sơn – Hoài Linh),

4.  Căn nhà dĩ vãng (1971, tác giả: Đài Phương Trang),

5.   Cho cuộc tình yêu đầu (1973, tác giả: Song Ngọc),

6.   Đêm tái ngộ (1962, tác giả: Y Vân),

7.   Hãy trả lời em (1965, tác giả: Anh Chương – CH),

8.   Lá rơi bên thềm (1962, tác giả: Lê Trọng Nguyễn, Nguyễn Hiền),

9.   Màu xanh Noel (1972, tác giả: Hoài Phương),

10.  Mộng ban đầu (1956, tác giả: Hoàng Trọng – Hồ Đình Phương),

11.  Mưa về sáng (1969, tác giả: Thăng Long),

12.  Nếu ta đừng quen nhau (1963, sáng tác: Huỳnh Anh),

13.  Nếu tôi đưa em về (1970, sáng tác: Anh Bằng),

14.  Người bạn tình xưa (1970, sáng tác: Anh Việt Thu),

15.  Tình yêu màu tím (1970, sáng tác: Hàn Sinh – Song Ngọc),

16.  Tôi gặp em (1967, sáng tác: Thức Đăng – Mạnh Phát),

17.  Trước mặt tình yêu (1965, sáng tác: Trúc Phương),

18.  Vòng tay giữ trọn ân tình (1965, sáng tác: Đỗ Kim Bảng – Y Vân).

18 ca khuc bolero truoc nam 1975 duoc cap phep-Hinh-2
 Quý Bình lần đầu hát "Nếu tôi đưa em về" tại buổi họp báo Solo cùng Bolero.
2 trong số 18 ca khúc này là "Căn nhà dĩ vãng" và "Nếu tôi đưa em về" đã được ca sĩ Vi Thảo và ca sĩ Quý Bình thể hiện trong buổi họp báo theo phong cách acoustic, chỉ có đàn guitar. Ca sĩ Vi Thảo cùng với nữ danh ca Họa Mi cũng chính là người hướng dẫn thanh nhạc căn bản và cách xử lý bài hát cho thí sinh năm nay. Riêng ca sĩ Quý Bình, sau khi đoạt giải Quán quân của Tình Bolero 2016, anh sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình Solo cùng Bolero mùa 3 với vai trò người dẫn chuyện cùng với Trác Thúy Miêu.
Cùng với sự yêu mến của khán giả dành cho dòng nhạc này, sự ủng hộ cho Solo cùng Bolero cũng tăng lên đáng kể ở mùa thứ ba, Trong vòng sơ tuyển, Solo cùng Bolero đã thu hút 24 ngàn thí sinh ở khắp vùng miền đến dự tuyển. Ban giám khảo phá lệ chọn ra 28 thí sinh chính thức thay vì 22 thí sinh như mùa trước. Có những cô chú đã ngoài 60 đến tham gia với tâm thế "được hát là vui rồi". Cũng có những thí sinh dù rất nhỏ tuổi nhưng cũng thể hiện tình yêu Bolero sâu đậm.
18 ca khuc bolero truoc nam 1975 duoc cap phep-Hinh-3
 Giám khảo của Solo cùng Bolero 2016 là cặp song ca nổi danh: Vũ Khanh - Ý Lan và Phi Nhung - Mạnh Quỳnh.
Bốn giám khảo xuyên suốt của chương trình là danh ca Ý Lan - Vũ Khanh và Phi Nhung - Mạnh Quỳnh. Bên cạnh đó là các giám khảo khách mời như: danh ca Lệ Thu, Giao Linh, Họa Mi, Thái Châu, Trường Vũ...

Solo cùng Bolero phát sóng trên kênh TH Vĩnh Long 1 vào lúc 21h thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 28/10.
Châu Giang

Bình luận(0)