Vắc xin phòng COVID-19 của Nga, Anh có giá bán như nào?

(Kiến Thức) - Nga gần đây chính thức cấp phép cho vắc xin phòng COVID-19. Giá bán của vắc xin này chắc hẳn là thông tin mà nhiều người quan tâm trong bối cảnh dịch bệnh vẫn hoành hành. 

Ngày 11/8, Nga đã chính thức cấp phép cho vắc xin phòng COVID-19 có tên Sputnik V. Vắc xin này do Viện Nghiên cứu dịch tễ và vi sinh học Gamaleya ở Moscow phối hợp cùng Bộ Quốc phòng Nga phát triển.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này phê chuẩn vắc xin ngừa COVID-19 sau gần 2 tháng thử nghiệm trên cơ thể người. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định vắc xin do Viện Gamaleya sản xuất an toàn. 
Nga hiện chưa đưa ra giá bán chính thức của vắc xin Sputnik V.  Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty R-Pharm (Nga) Alexei Repik mới đây dự đoán, giá vắc xin Sputnik V ít nhất là 10 USD (tương đương hơn 230.000 đồng)/2 liều.
Vac xin phong COVID-19 cua Nga, Anh co gia ban nhu nao?
Nga tuyên bố trở thành quốc gia đầu tiên đăng ký vắc xin ngừa COVID-19 có tên Sputnik-V. Ảnh: VCG.
"Theo ước tính của chúng tôi, trên thị trường xuất khẩu, hai liều vắc xin ngừa COVID-19 (Sputnik V) sẽ có giá ít nhất là 10 USD. Giá của những liều đầu tiên có lẽ sẽ cao hơn. Sau đó, giá vắc xin có thể hạ xuống", ông Repik nói.
Trước đó, nhật báo Vedomosti dẫn nguồn thạo tin cho biết, giá một liều vắc xin ngừa COVID-19 sẽ không quá 20 USD.
Ngày 13/8, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko nói rằng nước này dự kiến sẽ tung ra thị trường nội địa lô vắc xin Sputnik V đầu tiên trong vòng 2 tuần tới. Chính phủ Nga cũng lên kế hoạch sản xuất đại trà vắc xin phòng COVID-19 từ tháng 10 và đến tháng 12, có thể đạt năng suất khoảng 10 triệu liều/tháng.
Theo thông cáo báo chí từ Nga, kết quả thử nghiệm cho thấy vắc xin Sputnik V có độ an toàn cao và khả năng tạo miễn dịch kéo dài đến 2 năm. Sputnik V đã nhận được đơn đặt hàng từ hơn 20 quốc gia trên thế giới, với tổng cộng 1 tỷ liều. 

Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

Được biết, hơn 100 loại vắc xin ngừa COVID-19 đang được phát triển trên thế giới, trong đó có 4 loại đã bước vào thử nghiệm giai đoạn 3.
Wall Street Journal đưa tin, một số công ty phát triển vắc xin ngừa COVID-19 đã tiết lộ giá dự tính, dao động từ vài USD đến vài chục USD/liều.
Hôm 11/8, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã đạt thỏa thuận chi 1,5 tỉ USD để mua 100 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 (tương đương 15 USD/liều) của Công ty công nghệ sinh học Moderna. Hiện, Moderna cùng Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.
Moderna cũng đã ký các hợp đồng cung cấp vắc xin số lượng nhỏ cho chính phủ các nước với giá hơn 30 USD/liều. Vắc xin phòng COVID-19 của Moderna cần 2 liều tiêm cho đợt điều trị.
Trong khi đó, AstraZeneca (công ty dược phẩm có trụ sở chính tại Anh) đã đồng ý cung cấp 300 triệu liều vắc xin cho Mỹ trong một thỏa thuận trị giá 1,2 tỉ USD, tương đương 4 USD/liều.
AstraZeneca cũng đã ký thỏa thuận cung cấp vắc xin tiềm năng của công ty cho Italy, Đức, Pháp và Hà Lan với giá từ 3-4 USD/liều. Theo Express.co, vắc xin ngừa COVID- 19 của AstraZeneca cũng đang được thử nghiệm giai đoạn 3.

Tái dương tính với COVID-19 sau nhiều tháng khỏi bệnh

(Kiến Thức) - Một người đàn ông ở Trung Quốc tái nhiễm COVID-19, sau khi đã hồi phục được 4 tháng.

Theo Global Times ngày 13/8, một bệnh viện ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã làm xét nghiệm cho người đàn ông đến từ tỉnh Cát Lâm hôm 10/8. Kết quả cho thấy, người này tái dương tính với COVID-19 mà không có triệu chứng, chỉ vài tháng sau khi hồi phục.
Trước đó, hồi tháng 4/2020, người đàn ông được xác định là một ca mắc COVID-19 "nhập khẩu". Sau thời gian điều trị tại bệnh viện ở tỉnh Cát Lâm, bệnh nhân này đã hồi phục và được xuất viện.

Đề xuất tạm dừng miễn thị thực đơn phương với các nước thuộc EU và Anh

Với việc xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm Covid-19 trong những ngày qua, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Việt Nam bước vào giai đoạn mới. 

Ban Chỉ đạo đã thảo luận và thống nhất kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ tạm dừng miễn thị thực đơn phương với các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Anh.

Sự thật kinh ngạc về quần đảo khống chế tốt dịch COVID-19

(Kiến Thức) - Quần đảo Faroe, lãnh thổ tự trị của Vương quốc Đan Mạch, hiện chỉ có một người phải nhập viện điều trị vì COVID-19.

Su that kinh ngac ve quan dao khong che tot dich COVID-19
Quần đảo Faroe là lãnh thổ tự trị của Vương quốc Đan Mạch từ năm 1948. Quần đảo này được đánh giá là đang kiểm soát thành công dịch bệnh COVID-19 khi hiện tại chỉ có duy nhất một người phải nhập viện điều trị vì nhiễm virus SARS-CoV-2. Ảnh: AB. 

Su that kinh ngac ve quan dao khong che tot dich COVID-19-Hinh-2
 Được biết, 10% dân số của quần đảo có 50.000 người này đã được xét nghiệm COVID-19. Tại đây, tất cả người đã tiếp xúc với 184 người dương tính với virus SARS-CoV-2 trên quần đảo đều được theo dõi và cách ly. Trong số những người bị nhiễm bệnh, 131 người đã bình phục hoàn toàn và chưa có ca nào tử vong. Dưới đây là một số sự thật bất ngờ khác về quần đảo này. Ảnh: AB. 

Su that kinh ngac ve quan dao khong che tot dich COVID-19-Hinh-3
 Không có nhà tù chính thức trên đảo Faroe. Một trung tâm giam giữ tại Mjørkadalur được sử dụng cho việc giam những tội phạm bị kết án tù có thời hạn ngắn. Các tù nhân với án tù hơn một năm rưỡi sẽ bị đưa tới các nhà tù ở Đan Mạch. Ảnh: Forbes.

Su that kinh ngac ve quan dao khong che tot dich COVID-19-Hinh-4
 Vào khoảng tháng 4/2019, Faroe tạm thời đóng cửa một phần quần đảo này để "trùng tu" lại những địa điểm du lịch nổi tiếng. Khoảng 100 tình nguyện viện cùng người dân địa phương cùng tham gia chiến dịch quảng bá du lịch và sự bền vững của quần đảo này. Ảnh: Forbes.

Su that kinh ngac ve quan dao khong che tot dich COVID-19-Hinh-5
Dân số của Quần đảo Faroe chỉ khoảng 50.000 người, trong đó có hơn 300 phụ nữ đến từ Thái Lan và Philippines đang sinh sống trên đảo. Ảnh: AB. 
Su that kinh ngac ve quan dao khong che tot dich COVID-19-Hinh-6
 Năm 2006, National Geographic Traveler đã bầu chọn Faroe là quần đảo hấp dẫn nhất thế giới trong 111 "ứng cử viên". Ảnh: AB. 

Su that kinh ngac ve quan dao khong che tot dich COVID-19-Hinh-7
 Sørvágsvatn là hồ nước lớn nhất quần đảo Faroe. Hồ này cao hơn mặt nước biển khoảng 30-40 mét. Ảnh: AB. 

Su that kinh ngac ve quan dao khong che tot dich COVID-19-Hinh-8
 Niels Ryberg Finsen, một bác sĩ đến từ quần đảo Faroe, đã đoạt giải Nobel Y học năm 1903. Ảnh: Wikimedia Commons.

Su that kinh ngac ve quan dao khong che tot dich COVID-19-Hinh-9
 Theo Belfast Telegraph, chỉ có ba đèn giao thông trên Quần đảo Faroe. Tất cả đều được lắp đặt tại "thủ phủ" Torshavn và rất gần nhau. Ảnh: Forbes.

Su that kinh ngac ve quan dao khong che tot dich COVID-19-Hinh-10
 Đánh bắt cá là ngành công nghiệp quan trọng nhất của quần đảo, chiếm hơn 97% tổng kim ngạch xuất khẩu. Ngành công nghiệp lớn thứ hai là du lịch. Ảnh: Forbes.

Su that kinh ngac ve quan dao khong che tot dich COVID-19-Hinh-11
 Quần đảo Faroe được tạo thành từ 18 hòn đảo. Dù bạn đứng ở bất cứ vị trí nào trên đảo, bạn cũng sẽ cách biển không quá 5 km. Ảnh: OJ.

Su that kinh ngac ve quan dao khong che tot dich COVID-19-Hinh-12
 Số lượng cừu trên đảo Faroe còn nhiều hơn cả dân số của quần đảo này. Ảnh: OJ.

Su that kinh ngac ve quan dao khong che tot dich COVID-19-Hinh-13
 Người dân ở Torshavn được đi xe buýt miễn phí. Ảnh: OJ.

Mời độc giả xem thêm video: Cách nhận biết người có biểu hiện nhiễm virus corona (Nguồn video: VTC1)

Đọc nhiều nhất

Tin mới