Ngày 23/12, Công an xã Đông Hưng (Hưng Yên) cho biết, vừa xử lý một trường hợp chia sẻ thông tin có nội dung xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng.
Nhiều đối tượng tung hàng loạt thông tin giả về việc “lộ dữ liệu” tại các cơ quan, tổ chức khác liên quan vụ việc tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia CIC.
Tại cơ quan chức năng, N.X.D đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật.
Các trường hợp lợi dụng mạng xã hội đăng sai sự thật về sáp nhập tỉnh, thành gây hoang mang dư luận là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng theo Điều 101, Nghị định 15 của Chính phủ.
Ngày 26/2, Công an tỉnh Lâm Đồng phát đi cảnh báo, khẳng định thông tin “chính thức - sáng nay Quốc hội thống nhất sáp nhập 63 tỉnh thành 31 tỉnh” là xuyên tạc, sai sự thật.
Các trường hợp lợi dụng mạng xã hội đăng sai sự thật về sáp nhập tỉnh, thành gây hoang mang dư luận là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng theo Điều 101, Nghị định 15 của Chính phủ.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định các thông tin, hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội về sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành ở Việt Nam là không đúng.
(Vietnamdaily) - Thông tin phát hiện 16 xác người buộc vào nhau ở địa phương này là sai sự thật. Công an TP Cẩm Phả đã triệu tập người tung tin đồn thất thiệt này.
Ngày 14/8, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có công văn số 3466 gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, các Bộ Công an, Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị xử lý thông tin xuyên tạc, sai sự thật.
Ngày 14/8, Bộ VHTTDL đã có công văn số 3466 gửi Ban Tuyên giáo Trung ương; các Bộ Công an, Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị xử lý thông tin xuyên tạc, sai sự thật.
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp Công an huyện Đức Trọng triệu tập, làm việc với chủ tài khoản Facebook “Th.M” có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.