[SPOTLIGHT] Lãi suất vay mua nhà thả nổi tăng vọt lên 16%, người vay gồng mình trả nợ
Lãi suất vay mua nhà thả nổi lên tới 16%, gây khó khăn cho người vay trong việc trả nợ, theo báo cáo của Bộ Xây dựng.
Lãi suất vay mua nhà thả nổi lên tới 16%, gây khó khăn cho người vay trong việc trả nợ, theo báo cáo của Bộ Xây dựng.
Ngày 10/9, ưu đãi “chồng ưu đãi” của Ocean City kết thúc, với loạt chính sách hỗ trợ lãi suất, chiết khấu thanh toán và ưu đãi về ở sớm, giúp tối ưu dòng tiền.
Vịnh Tiên thu hút nhà đầu tư nhờ hạ tầng vượt trội, tiện ích đa dạng và tiềm năng phát triển bền vững trong siêu đô thị Vinhomes Green Paradise.
Lãi suất vay nhà tăng cao lên 16%, khiến người mua nhà Hà Nội và TP.HCM băn khoăn về quyết định mua hay chờ đợi trong thị trường bất động sản trầm lắng.
Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) cần quy định rõ và nghiêm cấm hành vi thao túng, thổi giá, tạo giao dịch giả...
Thứ trưởng Nhà ở Malaysia cho biết có 32.800 căn tồn kho trị giá 16,3 tỷ ringgit, trong khi nhu cầu nhà giá rẻ vẫn cao trong quý I/2026.
Thị trường đất nền phía Nam đang diễn biến trái chiều khi giao dịch sụt giảm, nhưng giá bán vẫn neo cao, chưa xuất hiện, và làn sóng giảm giá diện rộng.
Nghịch lý giá cao nhưng khó bán đang khiến dòng tiền đầu cơ bị tắc nghẽn khi chảy vào phân khúc đất nền, đẩy không ít nhà đầu tư trót “đu đỉnh” rơi vào thế khó
Theo Hiệp hội Bất động sản TPHCM, hàng loạt dự án lớn của Quốc Cường Gia Lai và Vạn Phúc đang chật vật vì vướng mắc pháp lý kéo dài, cư dân chờ sổ hồng.
Sau nhiều năm chậm nhịp, phát triển nhà ở xã hội trong năm 2025 đã ghi nhận những chuyển biến rõ rệt cả về thể chế lẫn nguồn cung thực tế.
Trước ý kiến "có tỉnh không có nhu cầu nhà ở xã hội", Thủ tướng không đồng tình, cho rằng "không có tỉnh nào không có nhu cầu", vấn đề phải có cách làm phù hợp.
Bộ Xây dựng cho biết thị trường BĐS vẫn tồn tại tình trạng găm hàng, đầu cơ, nâng giá, khiến cung cầu mất cân đối và vượt quá khả năng chi trả của người dân.
Thủ tướng yêu cầu cần có các giải pháp kéo giảm giá bất động sản, tăng nguồn cung, giải quyết các dự án tồn, thúc đẩy nhà ở xã hội, giảm giá đất, giảm chi phí.
Tỷ lệ môi giới có chứng chỉ hành nghề chỉ đạt 11%, trong khi tình trạng đào tạo đối phó khiến nhiều doanh nghiệp phải tốn kém đào tạo lại từ đầu.
“Giá đất dù sơ cấp hay thứ cấp, phải là kết quả của sự hài hòa giữa Nhà nước, thị trường và xã hội”, Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm nêu quan điểm.
Tại TP HCM cũ, căn hộ trên 5 tỷ chiếm hơn 47%, còn chung cư dưới 2 tỷ đồng chiếm khoảng 7% và cũng đang có xu hướng biến mất.
Sau sáp nhập, ba tuyến đường Đồng Khởi, Lê Lợi và Nguyễn Huệ ở TPHCM có giá đất cao nhất, với mức giá 687,2 triệu đồng/m2.
Việc xác định xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường có thể đẩy chi phí đầu vào của dự án tăng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán nhà ở, nâng cao giá thị trường bất động sản.
Việc đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội là tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản, đồng thời mở ra cơ hội an cư cho người dân.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sắp tới, nhiều địa phương sẽ ban hành bảng giá đất mới, dự kiến sẽ có sự biến động lớn về mức giá được điều chỉnh.