[INFOGRAPHIC] 5 nhóm người được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
Theo quy định hiện nay, có 5 nhóm được ưu tiên mua nhà ở xã hội mà không cần bốc thăm.
Theo quy định hiện nay, có 5 nhóm được ưu tiên mua nhà ở xã hội mà không cần bốc thăm.
Nhà ở xã hội là chủ trương đúng đắn nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn hàng loạt vướng mắc.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt Bộ Công an xử lý ngay các đối tượng vi phạm pháp luật, phòng chống tiêu cực trong thị trường bất động sản.
Đại biểu Hà Sỹ Đồng đề nghị cho phép UBND cấp tỉnh phê duyệt nhanh các dự án nhà ở xã hội dù chưa có trong quy hoạch hoặc kế hoạch phát triển nhà ở...
Trước những ý kiến của đại biểu về biến động giá vàng và bất động sản, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã thông tin một số giải pháp để ổn định thị trường.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải có quy định và trách nhiệm trong giải quyết nhanh, gọn, chính xác thủ tục hành chính cho phát triển nhà ở xã hội.
Trước ý kiến "có tỉnh không có nhu cầu nhà ở xã hội", Thủ tướng không đồng tình, cho rằng "không có tỉnh nào không có nhu cầu", vấn đề phải có cách làm phù hợp.
Dự thảo đề xuất mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội sẽ nâng lên 20 triệu đồng/tháng với cá nhân, 40 triệu đồng/tháng với vợ chồng.
Bộ Xây dựng cho biết thị trường BĐS vẫn tồn tại tình trạng găm hàng, đầu cơ, nâng giá, khiến cung cầu mất cân đối và vượt quá khả năng chi trả của người dân.
Thủ tướng yêu cầu cần có các giải pháp kéo giảm giá bất động sản, tăng nguồn cung, giải quyết các dự án tồn, thúc đẩy nhà ở xã hội, giảm giá đất, giảm chi phí.
Dự án hơn 850 tỷ đồng tại KCN An Nghiệp, Cần Thơ chính thức khởi công tạo cơ hội nhà ở cho hàng ngàn công nhân và người lao động địa phương.
Việc Thủ tướng cơ bản đồng ý với đề xuất nâng ngưỡng thu nhập được mua NƠXH lên 20 triệu đồng/người/tháng mang đến hy vọng cho NLĐ về cơ hội tiếp cận nhà ở.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp của chế độ, khó mấy cũng phải làm.
Tại Hà Nội và TP HCM, hàng chục nghìn căn hộ tái định cư và biệt thự liền kề bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho bảo trì, bảo dưỡng. Các chuyên gia cho rằng, cần sớm có giải pháp chuyển đổi và tận dụng quỹ nhà bỏ trống để phục vụ nhu cầu ở thực, đặc biệt là của người thu nhập thấp.
Tỉnh Đồng Nai (mới) và Bình Phước (cũ) đối mặt thách thức lớn khi Thủ tướng giao chỉ tiêu hơn 4,2 ngàn căn NƠXH năm 2025, đòi hỏi tăng tốc triển khai dự án.
Trong 6 tháng đầu năm, có 26 dự án nhà ở xã hội được khởi công. Số lượng căn hộ hoàn thành đạt hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái.
Việc đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội là tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản, đồng thời mở ra cơ hội an cư cho người dân.
Nghị định mới của Chính phủ, nếu chủ đầu tư bán NOXH thu cao hơn giá kiểm toán sẽ phải hoàn lại cho người dân, trong trường hợp thu thiếu không được thu thêm.
Việc thiếu “đất sạch” và vướng mắc thủ tục hành chính vẫn là rào cản khiến mục tiêu 100.000 căn hộ vào năm 2025 có nguy cơ không đạt được.
Việc ban hành cơ chế chính sách thí điểm thu hồi đất để phát triển trung tâm logistics tại thành phố Hải Phòng là hoàn toàn cần thiết và cấp thiết.