Tin tức 24h: Áp thấp nhiệt đới tiến sát đất liền, đêm nay nhiều nơi mưa lớn đến 300mm

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều 18/8 đến đêm 19/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Áp thấp nhiệt đới tiến sát đất liền, đêm nay nhiều nơi mưa lớn đến 300mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 15h ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới: Khoảng 19.6 độ Vĩ Bắc; 107.7 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 55km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9.

Dự báo trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h. Trong 12 đến 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10–15 km/h.

Áp thấp nhiệt đới đang tiến sát đất liền khu vực Vịnh Bắc Bộ của nước ta.

Đến 1 giờ ngày 19/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,9 độ vĩ Bắc – 107,3 độ kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng. Cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm được xác định là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Bắc và phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3, ảnh hưởng đến khu vực vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn.

Đến 13 giờ ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10–15 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Tâm vùng áp thấp ở khoảng 22,6 độ vĩ Bắc – 107,1 độ kinh Đông, trên khu vực Quảng Tây (Trung Quốc), cường độ dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm được xác định là phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Bắc và phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai vẫn ở cấp 3, ảnh hưởng đến khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,0-3,5m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Từ chiều ngày 18/8, vùng ven biển từ Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ chiều 18/8 đến đêm 19/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Chiều và đêm 18/8, ở Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội mở 4 cửa xả lũ hồ Đồng Mô, ảnh hưởng 14 xã, phường

Ngày 18/8, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích cho biết, từ 8h ngày 19/8 đơn vị sẽ mở 4 cửa van xả tràn lũ hồ Đồng Mô.

Công ty cho biết, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung ương và khu vực Đồng Bằng và Trung du Bắc Bộ, những ngày tới sẽ tiếp tục có mưa. Lưu vực hồ Đồng Mô có khả năng có mưa to, lượng nước về hồ sẽ tiếp tục tăng.

Để đảm bảo phòng chống thiên tai, an toàn công trình hồ đập và phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân, công ty sẽ điều tiết mực nước hồ Đồng Mô, vận hành mở 4 cửa van xả tràn lũ Ngải Sơn hồ Đồng Mô từ 8h00 ngày 19/8, với độ mở mỗi cửa van là (10÷15) cm, lưu lượng xả dự kiến khoảng (25÷38) m3/s.

Đập hồ Đồng Mô

Khi vận hành tràn xả lũ Ngải Sơn, dự kiến có khả năng ảnh hưởng đến 14 xã, phường ven sông Tích. Cụ thể là các xã, phường: Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương, Phúc Thọ, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hoà Phú và Quảng Bị.

Công ty đề nghị UBND 14 xã, phường trên kịp thời thông báo để các cơ quan, đơn vị, người dân được biết về việc vận hành xả lũ hồ Đồng Mô. Từ đó, chủ động trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra khi công trình đang vận hành.

VIDEO: Kẻ "máu lạnh" vung dao chém liên tiếp người đàn ông rồi tới người phụ nữ ở chợ hoa quả

Sáng 18-8, mạng xã hội lan truyền video clip một người phụ nữ bị đối tượng nam giới dùng dao chém tới tấp vào vùng đầu. Theo thông tin chia sẻ, sự việc xảy ra tại khu vực chợ hoa quả đầu mối Hải Phòng thuộc phường Hồng Bàng.

Hiện trường vụ án

Theo nội dung đoạn video dài gần 3 phút, vụ việc xảy ra lúc 10 giờ ngày 17-8. Trong phòng có 2 người phụ nữ ngồi trên bàn làm việc và một người đàn ông ngồi dưới đất đang dùng điện thoại. 

Sau đó, một người áo đen, mũ đen bất ngờ bước vào, trên tay cầm dao liên tục chém về phía người đàn ông ngồi dưới đất khiến người này ngã ra phía ngoài căn phòng.

Sau đó, đối tượng này tiếp tục xông vào nhà chém người phụ nữ ngồi trên bàn làm việc rồi lại cầm hung khí chạy lên trên cầu thang. 

Sau khi gây án, đối tượng cầm dao xuống dưới nhà, ngồi giữa nhà.

Cũng trong sáng 18-8, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng Công an phường Hồng Bàng đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ việc trên là Đỗ Anh Tú (SN 1996, trú tại tổ 26, phường Gia Viên, TP Hải Phòng).

CLIP: Đỗ Anh Tú chém 3 người trọng thương

Hiện, lực lượng công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến Đỗ Anh Tú ra tay lạnh lùng, dùng dao chém trọng thương 3 người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 17-8, Đỗ Anh Tú điều khiển xe máy BKS 15B2-548.72 đến nhà số 15 lô 35 Đoàn Kết, thuộc chợ đầu mối hoa quả Hồng Bàng. Tại đây, Tú bất ngờ dùng dao chém liên tiếp vào vùng đầu và người của 3 người đang có mặt trong nhà gồm Hoàng Đình H. (SN 1999; trú tại tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Anh V. (SN 1996; trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) và Vũ Thị Kim A. (SN 1995, trú tại xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Hiện, 3 nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng).

Người vợ đâm chồng tử vong bị tạm giữ hình sự

Ngày 18-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi, trú tại khu 1, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi Giết người. Hạ là người vợ đâm chồng từ vong gây xôn xao dư luận.

Nghi phạm Hà Thị Lai Hạ, người vợ đâm chồng tử vong. Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu công an xác định khoảng 0 giờ 20 phút ngày 17-8, hai vợ chồng D. và Hạ cùng đi ăn liên hoan, uống rượu rồi về nhà ở khu 1, xã Phú Mỹ thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Hạ sử dụng dao nhọn gọt hoa quả đâm vào mạn sườn bên trái anh D. gây chảy máu. Lúc đó, anh D. ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài sân thì Hạ tiếp tục cầm dao đuổi theo.

Lúc này, ông Ng.T.M. và bà H.Th.T.H. (bố mẹ của D.) tìm cách can ngăn nhưng không được.

Anh D. bỏ chạy, rồi ngã bất tỉnh trước sân nhà được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ song nạn nhân đã tử vong.

Nguyên nhân vụ vợ đâm chồng tử vong

Được biết, 2 vợ chồng Hạ lấy nhau được khoảng 5 năm, có một con trai 3 tuổi và cùng làm công nhân tại một doanh nghiệp trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ vợ đâm chồng tử vong, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.