Tiết lộ 5 chỗ bẩn nhất ở sân bay

(Kiến Thức) - Bạn thường cảnh giác với nhà vệ sinh ở sân bay vì sợ nó bẩn? Nhưng không, đó không phải nơi bẩn nhất sân bay. Bạn sẽ ngạc nhiên về những địa điểm khác không ngờ tới.

Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học từ Đại học Nottingham (Anh) và Viện Sức khỏe và Phúc lợi Quốc gia Phần Lan đã sử dụng máy quét kiểm tra nhiều bề mặt thường được hành khách sử dụng tại sân bay Helsinki-Vantaa ở Phần Lan.
Họ phát hiện ra rằng có ít nhất một chủng virus hô hấp hiện diện trên 10% mọi bề mặt được quét. Các vi khuẩn gây bệnh đặc biệt phổ biến trên các vật dụng như thùng nhựa an ninh, đầu đọc thẻ trong cửa hàng, quầy kiểm tra hộ chiếu, cầu thang và khu vui chơi dành cho trẻ em.
Các nhà nghiên cứu thậm chí còn phát hiện ra các vi khuẩn gây bệnh trong 25% mẫu không khí được phân tích.
Siêu vi khuẩn được phát hiện nhiều nhất trong nghiên cứu này là rhinovirus, nguyên nhân gây bệnh cảm lạnh thông thường. Virus này được tìm thấy trên 40% bề mặt được kiểm tra. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện một lượng đáng kể virus cúm A.
Nơi những loại virus này được tìm thấy nhiều nhất là các khay nhựa nơi chúng ta đặt giày, đồ điện tử và các vật dụng khác tại các trạm kiểm soát an ninh.
Tiet lo 5 cho ban nhat o san bay
Các khay đựng tại trạm kiểm soát an ninh chứa nhiều vi khuẩn nhất
Một vi khuẩn đặc biệt đáng lo ngại gọi là coronavirus đã được phát hiện trên 30% bề mặt được quét kiểm tra.
Theo Sở Y tế và Vệ sinh tâm thần Thành phố New York, hầu hết các coronavirus gây nhiễm trùng đường hô hấp từ thể nhẹ đến trung bình, tương tự như cảm lạnh thông thường, nhưng đôi khi chúng có thể gây viêm phổi nặng, đặc biệt ở người cao tuổi và những người mắc bệnh tim và phổi.
Đáng ngạc nhiên là, các nhà khoa học đã không phát hiện virus trong hầu hết các mẫu được thu thập từ các nhà vệ sinh sân bay. Họ tin rằng điều này có thể là do mọi người có xu hướng đặc biệt chú ý đến việc rửa tay khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng.
Niina Ikonen, chuyên gia về virus học của Viện Sức khỏe và Phúc lợi Quốc gia Phần Lan, cho biết: “Sự hiện diện của vi khuẩn trong môi trường sân bay chưa được nghiên cứu trước đây. Phát hiện mới này hỗ trợ lập kế hoạch chuẩn bị cho việc kiểm soát sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng tại các sân bay.”
Các nhà nghiên cứu cho rằng không hẳn là bạn sẽ gặp nguy hiểm khi bị lây nhiễm vi khuẩn tại sân bay, tuy nhiên vẫn nên chú ý phòng tránh. Tốt nhất nên rửa tay sau khi tiếp xúc với các bề mặt mà nhiều người thường xuyên chạm vào, che miệng và mũi khi hắt hơi, và tránh tiếp xúc gần gũi với những người có biểu hiện bệnh cúm, cảm lạnh và các bệnh lây nhiễm khác.

Tuyên bố gây sững sờ về vi khuẩn ngoài Trái đất

(Kiến Thức) - Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ đã tuyên bố đã phát hiện ba loại vi khuẩn ngoài Trái đất, mà cho đến nay không được xác định trên Trái đất. Những sinh vật được phát hiện bởi ISRO bằng cách sử dụng những quả bóng thăm dò ở độ cao lớn.

Phát biểu tại Phòng thí nghiệm Vật lý Vũ trụ về chủ đề "Tìm kiếm sự sống bên ngoài trái đất", nhà vật lí thiên văn học Jayant V. Narlikar nói rằng "có thể tồn tại cuộc sống ngoài Trái đất".
Phát biểu với một nhóm các nhà khoa học và nhà nghiên cứu ưu tú ở Thiruvananthapuram ở miền nam Ấn Độ, Narlikar cho biết ba loại vi khuẩn ngoài Trái đất đã được phát hiện thông qua các thí nghiệm được thực hiện bởi Tổ chức ISRO.

Những siêu vi khuẩn trong bệnh viện ai cũng có nguy cơ mắc

Theo các bác sĩ, trong vi khuẩn vi khuẩn kháng thuốc luôn là vấn đề khó khăn với các bác sĩ điều trị nhất là ở những nơi bệnh nhân điều trị dài ngày, phải đặt ống xông, thở máy, đặt nội khí quản thì nguy cơ nhiễm cho bệnh nhân này rất cao.

TS Đỗ Duy Cường – Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện nay có nhiều loại vi khuẩn có tính kháng kháng sinh cao hay còn gọi là siêu vi khuẩn kháng kháng sinh.

Khuẩn tụ cầu vàng trong trà sữa khiến 19 HS nhập viện nguy hiểm thế nào?

(Kiến Thức) - Quá trình chế biến không đảm bảo vệ sinh hay công đoạn bảo quản thực phẩm kém là nguyên nhân dẫn tới vi khuẩn tụ cầu vàng.

Trưa 31/5, ông Nguyễn Văn Oai - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ngãi, cho biết: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa công bố kết quả kiểm nghiệm 4 mẫu trà sữa và thạch rau câu tại cơ sở Uyên Chip Chip (33 Ngô Quyền, TP Quảng Ngãi) nghi gây ngộ độc thực phẩm khiến gần 40 học sinh Trường tiểu học Trần Phú nhập viện.

Kết quả, cả 4 mẫu gồm 2 mẫu lấy tại Trường tiểu học Trần Phú, nơi đã xảy ra vụ ngộ độc và 2 mẫu lấy tại cơ sở Uyên Chip Chip đều có nhiễm vi sinh tụ cầu vàng. Đây là tác nhân gây ngộ độc cực kỳ nguy hiểm có thể gây tử vong cho người sử dụng thực phẩm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới