Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Liechtenstein

Hôm nay (17/10), Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Thủ tướng Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa hai nước đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: baochinhphu.vn

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: baochinhphu.vn

Chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực bước vào giai đoạn chuyển biến sâu sắc với cục diện đa cực, đa trung tâm ngày càng rõ nét. Kinh tế thế giới phục hồi chậm, các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng nổi lên. Cạnh tranh địa chính trị ngày càng gắn chặt với cạnh tranh công nghệ, chuỗi cung ứng, năng lượng và các nguồn tài nguyên chiến lược.

Nằm ở khu vực Trung Âu, dù có diện tích khiêm tốn (160km2) với dân số chỉ khoảng 40.000 người, song Liechtenstein thuộc nhóm nước xếp hàng đầu thế giới về thu nhập bình quân đầu người, ở mức 231.000USD/người (năm 2025). Liechtenstein có thế mạnh về công nghiệp, chế tạo công nghệ cao, dịch vụ tài chính, ngân hàng, đổi mới sáng tạo; là thành viên Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA). Điểm nổi bật của Liechtenstein không nằm ở quy mô của thị trường trong nước mà ở khả năng một nền kinh tế nhỏ có thể phát triển những doanh nghiệp có năng lực công nghệ cao, chuyên môn hóa sâu và vươn ra thị trường toàn cầu.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2008, trải qua gần hai thập kỷ, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Liechtenstein được duy trì tích cực. Năm 2025 chứng kiến kim ngạch thương mại song phương đạt 9,8 triệu USD. Liechtenstein có một dự án đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo triển khai tại Đồng Nai; đứng thứ 86/153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Là quốc gia có kinh nghiệm trong các dịch vụ tài chính, quản lý tài sản và cung cấp các dịch vụ chuyên môn phục vụ hoạt động kinh doanh quốc tế, Liechtenstein có thể tăng cường trao đổi với Việt Nam về quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, tuân thủ và các dịch vụ hỗ trợ đầu tư, trên cơ sở tuân thủ pháp luật của mỗi nước và những tiêu chuẩn quốc tế có liên quan.

Hai nước có nhiều điểm tương đồng trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và hợp tác vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững. Với những thế mạnh của Liechtenstein cùng tiềm năng thị trường và vị trí kết nối của Việt Nam tại Đông Nam Á, hai bên còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác thực chất. Việc Việt Nam và các nước EFTA, trong đó có Liechtenstein, kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) ngày 2-7-2026 mở ra triển vọng mới cho trao đổi thương mại, đầu tư và hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Liechtenstein nhằm tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liechtenstein, thúc đẩy hợp tác triển khai hiệu quả các hiệp định song phương và đa phương mà hai nước là thành viên, đồng thời qua đó phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam với ASEAN và của Liechtenstein với khối EFTA.

Việc Việt Nam đón tiếp Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Việt Nam coi trọng thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Liechtenstein, mong muốn cùng Liechtenstein khai thác hiệu quả những tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực Liechtenstein có thế mạnh, phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Chúng ta tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng Brigitte Haas sẽ thành công tốt đẹp, tạo thêm xung lực đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Khai mạc Diễn đàn Ngoại giao Nhân dân Nga - Việt Nam lần thứ hai

Ngày 14/10, tại TP Saint Petersburg (Liên bang Nga), Diễn đàn Ngoại giao Nhân dân Nga - Việt Nam lần thứ 2 đã chính thức khai mạc, 

Ngày 14/10, tại quận Vyborgsky thuộc thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga), Diễn đàn Ngoại giao Nhân dân Nga - Việt Nam lần thứ hai đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Thanh niên Quốc tế “Festival”.

nga.jpg
Các đại biểu hai nước chụp ảnh chung. Ảnh: nhandan.vn

Những 'đại sứ' không mang hàm ngoại giao

nhung-dai-su-khong-mang-ham-ngoai-giao-1.jpg

Không đứng trên bục phát biểu ngoại giao, không mang hàm ngoại giao, những nhà khoa học Việt Nam đang đưa hình ảnh đất nước ra thế giới bằng công trình, tri thức và những mạng lưới hợp tác xuyên biên giới. Từ những kết nối ấy, một dòng chảy hai chiều đang hình thành: tri thức Việt Nam đi ra thế giới và tinh hoa thế giới được đưa về Việt Nam, góp phần tạo dựng sức mạnh mềm từ chính năng lực của người Việt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TPHCM

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, TP HCM.

Sáng 14/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP HCM.

66666.png
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tạo cơ hội để lớp trẻ khởi nghiệp, làm chủ công nghệ

Tạo cơ hội để lớp trẻ khởi nghiệp, làm chủ công nghệ

Chiều 15/10, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ phối hợp Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên Việt Nam năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.