Đời người phải ghi nhớ 5 điều răn dạy này kẻo mai sau hối hận

Google News

Chúng ta thường sống rất tử tế, biết điều với người ngoài nhưng với bố mẹ thì lại không. Lúc nào chúng ta cũng làm tổn thương người thân yêu của mình vì nghĩ rằng cho dù mình có cáu giận như nào bố mẹ cũng sẽ không ghét bỏ mình mà sẵn sàng tha thứ cho mình.

1. Ở bên cạnh bố mẹ vào những thời khắc cuối cùng
Cha mẹ chính là người sinh và nuôi dưỡng ta lớn lên, bởi thế nên hãy yêu thương cha mẹ. Đừng sống tốt với người dưng còn về nhà sống tệ với cha mẹ. Cha mẹ chính là Phật sống ở trong nhà, phận con cái nhất định phải biết báo hiếu công lao dưỡng dục.
Trên đời này chẳng có việc gì quan trọng hơn sinh tử cả. Là con cái hãy ở bên cạnh bố mẹ vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời họ. Nếu không làm được điều này thì cả đời bạn đừng mong bình yên.
Doi nguoi phai ghi nho 5 dieu ran day nay keo mai sau hoi han
(ảnh minh họa) 
2. Đừng hà khắc với người thân bên cạnh một cách tùy tiện
Chúng ta thường sống rất tử tế, biết điều với người ngoài nhưng với bố mẹ thì lại không. Lúc nào chúng ta cũng làm tổn thương người thân yêu của mình vì nghĩ rằng cho dù mình có cáu giận như nào bố mẹ cũng sẽ không ghét bỏ mình mà sẵn sàng tha thứ cho mình.
Bạn cần nhớ rằng những lời nói không hay chính là con dao đâm vào tim khi chúng ta đánh mất đi người mình yêu thương.
3. Hãy nói câu cảm ơn với người yêu thương mình
Con người sống lạ lắm, trước những ân huệ vừa nhận được thì lúc nào cố gắng báo đáp cho hợp tình hợp lý. Vậy đã bao giờ bạn nghĩ đến chuyện những người yêu thương mình, sống tốt với mình cũng cần được báo đáp không?
Đời người ngắn lắm, hãy biết cảm ơn đến người đã ở cạnh mình lúc khó khăn, yêu thương mình vô điều kiện.
4. Đừng làm việc trái với lương tâm 
Con người sinh ra ai cũng lương thiện nhưng chính cuộc sống xô đẩy khiến chúng ta rơi vào những cám dỗ, đánh mất lý trí, bản thân mình mà làm những việc không đúng với lương tâm. Hãy nhớ rằng ở đời này gieo nhân nào gặt quả nấy, làm việc ác chắc chắn sẽ không được cuộc sống an yên.
5. Đừng làm công việc mà mình không thích
Rất nhiều người làm việc năm này qua năm khác nhưng lại không hề hứng thú với công việc mình làm. Kết quả là bản thân lúc nào chán nản, suy nghĩ tiêu cực. Mà việc đó sẽ cản trở việc bạn tận hưởng cuộc sống này, bởi thế nên hãy làm công việc mà bạn thích, có như vậy bạn mới vui vẻ, yêu đời suốt một ngày dài được.
Theo Truy Nguyệt/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)