Thông tin mới vụ gần 300 học sinh Nigeria bị bắt cóc

Gần 300 học sinh đã bị bắt cóc khỏi một ngôi trường ở Chikun, Nigeria. Phiến quân Boko Haram được cho là đứng sau vụ việc.

Theo Daily Mail, vụ bắt cóc học sinh xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 7/3 khi các học sinh đang có mặt tại khu tập trung của trường ở bang Kaduna.
Các tay súng xông vào trường, bắt cóc 287 học sinh, từ 8 đến 15 tuổi, cùng một giáo viên, một nhân chứng nói với BBC.
Thong tin moi vu gan 300 hoc sinh Nigeria bi bat coc
 Vụ bắt cóc xảy ra khi các em học sinh đang có mặt tại khu tập trung của trường. Ảnh: Getty. 
Quan chức chính quyền địa phương bang Kaduna xác nhận vụ tấn công xảy ra tại trường Kuriga hôm 7/3, song không đưa ra con số cụ thể học sinh bị bắt cóc. Người dân địa phương nói rằng ít nhất một người đã bị bắn chết trong vụ tấn công.
Đây là vụ bắt cóc hàng loạt thứ hai trong tuần này tại Nigeria. Hồi đầu tuần, hàng chục người được cho là đã bị các tay súng Boko Haram bắt cóc ở Gambaru, bang Borno, phía đông bắc Nigeria.
Thong tin moi vu gan 300 hoc sinh Nigeria bi bat coc-Hinh-2
 Một người phụ nữ khóc tại trường học ở Chikun, bang Kaduna, khi khẩn cầu chính quyền giải cứu những đứa trẻ bị bắt cóc. Ảnh: AP. 
Tuần trước, hơn 100 người mất tích sau khi phiến quân này thực hiện vụ bắt cóc hàng loạt nhằm vào phụ nữ và trẻ em trong một khu trại dành cho người dân sơ tán do xung đột ở phía đông bắc.
Tháng 9 năm ngoái, các tay súng bắt cóc hơn 30 người, gồm 24 nữ sinh viên, trong cuộc đột kích một trường đại học ở bang Zamfara phía tây bắc.
Chưa hết, phiến quân Boko Haram đã thực hiện nhiều vụ thảm sát trước đây, bao gồm vụ sát hại 59 nam sinh vào tháng 2/2014, và nhiều vụ bắt cóc hàng loạt khác, trong đó có vụ bắt cóc 276 nữ sinh ở Chibok, bang Borno, vào tháng 4/2014.
Tính đến tháng 6/2023, hơn 90 cô gái Chibok vẫn mất tích.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Hơn 200 học sinh bị bắt cóc tại Nigeria

Nguồn video: Nhân Dân TV

Bịa chuyện bị bắt cóc, người phụ nữ lĩnh 18 tháng tù

Tòa án Mỹ tuyên phạt người phụ nữ 40 tuổi 18 tháng tù giam sau khi cô ta tự bịa chuyện bị bắt cóc để bỏ trốn cùng bạn trai cũ và nhận khoản bồi thường khổng lồ.

Sherri Papini, người phụ nữ 40 tuổi có 2 con, ở bang California của Mỹ, tự bịa chuyện bị bắt cóc vào năm 2016. Vụ việc bị phơi bày nhờ sự can thiệp của công nghệ ADN hiện đại.
Ngày 19/9 vừa qua, thẩm phán William B. Shubb tuyên phạt mức án phạt 18 tháng tù giam đối với bị cáo Papini và 36 tháng quản thúc sau khi ra tù. Ngoài ra, bị cáo Papini còn phải bồi thường 310.000 USD.

Gia đình 4 người ở California bị bắt cóc bí ẩn

Một người đàn ông bị tình nghi bắt cóc gia đình 4 người theo đạo Sikh, trong đó có một em bé 8 tháng tuổi, tại bang California (Mỹ). Trong khi nghi phạm cố gắng tự sát thì gia đình trên vẫn mất tích.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Merced tại bang California (Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng các nhà điều tra đã xác định được nghi phạm bắt cóc Jesus Salgado, 48 tuổi, sau khi hắn sử dụng thẻ ATM của nạn nhân. Các thám tử đã thu được một bức ảnh từ camera giám sát tại máy ATM và cho biết “người đó có ngoại hình giống với bức ảnh tại hiện trường vụ bắt cóc”.
Văn phòng cảnh sát cho biết gia đình 4 người đã bị bắt cóc và khống chế bằng súng hôm 3/10, văn phòng cảnh sát đưa tin mà không cung cấp thêm chi tiết.

Choáng ngợp ngôi làng “ma” đẹp như tranh vẽ ở Trung Quốc

Ngôi làng bỏ hoang Houtouwan ở Trung Quốc thu hút rất đông khách du lịch nhờ vẻ đẹp độc lạ với những ngôi nhà được bao phủ bởi cây, rêu xanh mướt.

Choang ngop ngoi lang “ma” dep nhu tranh ve o Trung Quoc
CNN đưa tin, ngôi làng bỏ hoang Houtouwan trên đảo Shengshan từ lâu đã trở thành một địa điểm du lịch hút khách ở Trung Quốc.  (Nguồn ảnh: CNN)  

Choang ngop ngoi lang “ma” dep nhu tranh ve o Trung Quoc-Hinh-2
Houtouwan từng là một làng chài đông đúc với dân số hơn 3.000 người vào những năm 1980. Tuy nhiên, do vị trí xa xôi và khó tiếp cận nên cư dân ở đây bắt đầu chuyển đi vào những năm 1990. 

Choang ngop ngoi lang “ma” dep nhu tranh ve o Trung Quoc-Hinh-3
Năm 2002, Houtouwan chính thức sáp nhập vào một ngôi làng gần đó. 

Choang ngop ngoi lang “ma” dep nhu tranh ve o Trung Quoc-Hinh-4
Sau nhiều thập kỷ bỏ hoang, những căn nhà trống ở ngôi làng ven vách đá này bị bao phủ bởi thảm cây leo tươi tốt. 

Choang ngop ngoi lang “ma” dep nhu tranh ve o Trung Quoc-Hinh-5
 Houtouwan bắt đầu trở nên nổi tiếng trong cộng đồng mạng Trung Quốc vào năm 2015 khi một loạt bức ảnh đầy mê hoặc về ngôi làng hoang vắng này được lan truyền rộng rãi.

Choang ngop ngoi lang “ma” dep nhu tranh ve o Trung Quoc-Hinh-6
 Sự nổi tiếng của làng Houtouwan đã thúc đẩy ngành du lịch của đảo Shengshan.

Choang ngop ngoi lang “ma” dep nhu tranh ve o Trung Quoc-Hinh-7
 Du khách có thể đi bộ quanh ngôi làng trên đồi với mức phí 8 USD (hồi năm 2022).

Choang ngop ngoi lang “ma” dep nhu tranh ve o Trung Quoc-Hinh-8
Các biển báo được đặt bên ngoài những ngôi nhà trống để cảnh báo khách du lịch về mối nguy hiểm có thể xảy ra khi đi vào các công trình đang xuống cấp. 

Choang ngop ngoi lang “ma” dep nhu tranh ve o Trung Quoc-Hinh-9
 Theo báo chí địa phương, ngôi làng đón 90.000 du khách vào năm 2021, thu về 470.000 USD cho hòn đảo.

Choang ngop ngoi lang “ma” dep nhu tranh ve o Trung Quoc-Hinh-10
 Mùa hè là thời gian tuyệt vời nhất để tham quan ngôi làng này.

Choang ngop ngoi lang “ma” dep nhu tranh ve o Trung Quoc-Hinh-11
 Ngôi làng được bao phủ bởi màu xanh mướt đẹp như tranh. 

Choang ngop ngoi lang “ma” dep nhu tranh ve o Trung Quoc-Hinh-12
 Houtouwan trở thành địa điểm thu hút rất đông khách du lịch ở Trung Quốc. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới