Cử tri Nga đi bầu cử tổng thống sớm tại Nha Trang

Google News

Tổng lãnh sự quán Nga tại TP.HCM đang tổ chức cho công dân nước này bỏ phiếu bầu cử tổng thống Nga tại Nha Trang.

Ngày 14/3, nhiều công dân Nga đang sinh sống, du lịch tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống Nga cho nhiệm kỳ sắp tới. Sự kiện bầu cử được Ủy ban bầu cử Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Từ 9h sáng 14/3, hàng trăm công dân Nga đã đến các địa điểm chuẩn bị trước để tiến hành bỏ phiếu, chọn ra một trong 8 ứng viên ứng cử tổng thống Nga. Theo Ủy ban bầu cử Tổng lãnh sự quán Nga, việc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào 17h cùng ngày.
Công tác tổ chức bỏ phiếu ở Nha Trang được Tổng lãnh sự quán Nga tại TP.HCM xin phép và được sự đồng ý của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Công dân Nga đang bỏ phiếu bầu tổng thống tại một điểm bầu cử ở TP Nha Trang. Ảnh: An Bình. 
Theo luật bầu cử Nga, các công dân sống tại vùng hẻo lánh, làm việc trên tàu biển hoạt động xa bờ dài ngày hay các nhà khoa học làm việc tại vùng cực được bỏ phiếu bầu cử tổng thống sớm hơn nhiều nhất 20 ngày trước ngày bầu cử chính thức. Còn các công dân Nga sinh sống, du lịch ở nước ngoài được bỏ phiếu sớm hơn 15 ngày.
Cử tri Nga sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 18/3 tới. Hiện có 8 ứng viên chính thức chạy đua vào điện Kremlin, bao gồm đương kim Tổng thống Vladimir Putin.
Theo An Bình/Zing.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)