Tối 8/5 (giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga và dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng.
Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, ngày 15/4 tuyên bố rằng trong khi Nga và Mỹ đang hợp tác nhằm thúc đẩy hòa bình còn các quốc gia châu Âu lại tiếp tục theo đuổi con đường đối đầu và leo thang xung đột.
Nga tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong cuộc đua vũ khí siêu thanh với việc đưa tàu ngầm hạt nhân "Perm" trở thành nền tảng tác chiến đầu tiên được trang bị tên lửa Zircon.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài gần 90 phút và nhất trí sẽ sớm gặp nhau tại một vùng lãnh thổ trung lập.
Sáng kiến hòa bình của Nga có thể chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và thúc đẩy một tiến trình ngoại giao, Tổng thống Vladimir Putin nhận định tại diễn đàn Primakov Readings lần thứ 10 ngày 25/6.
Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Việt Nam là bạn và đối tác tin cậy của Liên bang Nga, tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới trong quan hệ hai nước.
Trưa 20/6, Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón Nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón.
Đêm 19, rạng sáng 20/6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Liên bang Nga đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19-20/6.
Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chọn quyền Thủ tướng Mikhail Mishustin để thành lập nội các nhiệm kỳ tiếp theo.
“Để bảo vệ người dân của mình khỏi các cuộc tấn công của Ukraine, vào một thời điểm nào đó, Nga có thể thiết lập một vùng đệm ở các vùng lãnh thổ hiện do Ukraine kiểm soát”, ông Putin nói sau cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tham gia tranh cử thêm nhiệm kỳ nữa vào năm 2024. Có điều khá thú vị là ông Putin sinh năm Nhâm Thìn (1952), dư luận thế giới đặt câu hỏi chính khách tuổi Nhâm Thìn có thắng cử năm Giáp Thìn?
Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga cần tạo ra một “khu phi quân sự” rộng lớn ở Ukraine, một khu vực đủ lớn để không có vũ khí tầm xa nào có thể tấn công các thành phố của Nga.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông đã thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin bỏ ý định "xóa sổ" ông Yevgeny Prigozhin sau khi tập đoàn Wagner tiến hành binh biến.
Moscow không xác nhận và cũng không phủ nhận bình luận của cựu Thủ tướng Israel rằng Tổng thống Putin cam kết sẽ không ám sát Tổng thống Ukraine Zelensky.