Bố nhẫn tâm rao bán con gái 4 tuổi cho những kẻ ấu dâm

Google News

Ông bố nghiện ngập đã cố bán con gái mới 4 tuổi cho những kẻ ấu dâm với giá 500 USD/giờ vừa phải lĩnh án 60 năm tù.

Cụ thể, theo Daily Star, ông Andrew Turley, 30 tuổi bị buộc tội buôn bán trẻ em và tội môi giới mại dâm người dưới 18 tuổi ở Tòa án Harris, Texas.
Ông bố nhẫn tâm Andrew Turley tâm rao bán con gái 4 tuổi cho những kẻ ấu dâm. 
Turley đã đăng 1 tin rao bán con gái trên Craigslist vào năm 2015. Ông bố này khai nhận với cảnh sát Houston rằng, ông ta quảng cáo có cô con gái nhỏ hơn 10 tuổi và sẽ cho con uống thuốc ngủ trước các cuộc gặp.
Thậm chí, ông bố vô nhân tính còn nhấn mạnh rằng, mặc dù con gái mình còn quá nhỏ để quan hệ tình dục nhưng mọi thứ khác đều được cho phép.
Turley muốn kiếm được 1.000 USD cho 2 giờ "bán con" cho những kẻ ấu dâm.Một cảnh sát đã đóng giả khách hàng và tới căn hộ gặp ông bố Turley. Họ trao đổi tiền và người cảnh sát đã nhận thấy bé gái "bị ảnh hưởng của một chất không rõ".
Turley bị kết án tổng cộng 60 năm tù và phải bóc lịch 45 năm trước khi đủ điều kiện được xem xét hưởng khoan hồng.
Theo Phương Đăng/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)