Bố mẹ giục cưới liên tục, cô gái áp lực tới mức nhập viện

Chỉ vì bố mẹ giục cưới liên tục, cô gái 27 tuổi áp lực tới mức phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, co giật, tê liệt chân tay.

Mới đây, bệnh viện Đại học Tề Mỗ thuộc thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) vừa tiếp nhận một ca cấp cứu suy hô hấp là một cô gái 27 tuổi do quá áp lực vì bố mẹ giục cưới.
Cô gái được đưa vào viện trong tình trạng khó thở, chân tay tê dại và co giật. Những biểu hiện trên xuất hiện sau khi cô gái tranh cãi với gia đình do bị ép kết hôn với người mình không thích.
Bo me giuc cuoi lien tuc, co gai ap luc toi muc nhap vien
Cô gái 27 tuổi được gia đình đưa vào bệnh viện sau khi phát bệnh vì áp lực kết hôn. Ảnh: Weibo. 
Cô đã nhiều lần bị gia đình nhắc nhở về chuyện đã 27 tuổi vẫn còn độc thân, họ thúc giục con gái lấy chồng sớm. Điều này tạo áp lực tâm lý lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tâm lý và thể chất của cô.
Cô gái 27 tuổi được các bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng kiềm hô hấp, gây ra bởi sự xúc động mạnh. Sau khi được điều trị, bệnh tình của cô đã thuyên giảm.
Các bác sĩ cũng nói thêm rằng hội chứng kiềm hô hấp thường gặp ở phụ nữ hoặc trẻ em có tâm trạng thất thường. Họ có thể cảm thấy khó thở, tê bì chân tay nếu bị lo lắng quá độ hoặc kích động mạnh.
Phương pháp điều trị hội chứng này khá đơn giản. Đó là cần xoa dịu tâm trạng của bệnh nhân đồng thời giúp người bệnh tự điều chỉnh cảm xúc để không bị lo âu hay rơi vào trạng thái kích động quá mức.
Vụ việc sau khi lan truyền trên mạng đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ họ cũng đang đối mặt với vấn đề giục cưới, mai mối kết hôn từ gia đình khi tuổi 30 cận kề, thậm chí sớm hơn.
"Tôi cũng từng đau đầu vì bị giục kết hôn quá nhiều lần. Đâu phải cứ muốn cưới là được, tôi thà lấy chồng muộn còn hơn cưới nhầm người", một dân mạng bình luận trên Weibo.
Dân số độc thân của Trung Quốc đang tăng vọt. Tỷ lệ kết hôn của quốc gia này giảm 40% từ năm 2013 đến 2020, do thế hệ Millennials (những người sinh từ năm 1981 tới 1996) từ chối quan điểm xã hội truyền thống vốn gây áp lực cho người trẻ phải sớm ổn định cuộc sống.

Ukraine tuyên bố khắc chế thành công pháo tầm xa Pion của Nga

Nếu tuyên bố của phía Ukraine chính xác, đây đã là khẩu pháo tự hành thứ hai của Nga có cỡ nòng trên 200mm, bị quân đội Ukraine phản kích và hạ gục trên chiến trường.

Tạp chí Quốc phòng Ukraine cho biết, Lữ đoàn pháo kích 43 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, họ đã phá hủy thành công một pháo 2C7 “Pion”, loại pháo tầm xa tự hành cỡ nòng 203mm.

Ukraine tuyen bo khac che thanh cong phao tam xa Pion cua Nga

Ly kỳ những trường hợp người kết hôn với động vật kỳ lạ

Người kết hôn với động vật, mới nghe qua ai cũng cảm thấy thật sự hoang đường. Thế nhưng, bạn sẽ phải thốt lên vì kinh ngạc khi thấy người kết hôn với cả cá sấu, ếch hay rắn hổ mang.

Ly ky nhung truong hop nguoi ket hon voi dong vat ky la

Câu chuyện người kết hôn với động vật vừa gây xôn xao dư luận Mexico hồi cuối tháng sáu vừa qua. Cụ thể, theo thông tin được truyền thông địa phương đăng tải, thị trưởng Pedro Huamelula, Victor Hugo Sosa đã tổ chức kết hôn với một con cá sấu.

Ly ky nhung truong hop nguoi ket hon voi dong vat ky la-Hinh-2
Hôn lễ được diễn ra theo nghi thức truyền thống của người Tây Ban Nha trước đây. Mục đích của đám cưới được cho là để "cầu xin thiên nhiên cho đủ mưa, đủ thức ăn và cá trên sông".
Ly ky nhung truong hop nguoi ket hon voi dong vat ky la-Hinh-3
Kết hôn với chó: Cô bé Mangli Munda, 18 tuổi, ở nông thôn Ấn Độ, bị ép lấy một “chú chó” làm chồng. Người dân Ấn Độ cho rằng, nghi lễ này sẽ giúp họ xua đuổi tà ma, sự xui xẻo, giải thoát lời nguyền nào đó và mang lại nhiều may mắn trong cuộc sống.
Ly ky nhung truong hop nguoi ket hon voi dong vat ky la-Hinh-4
Năm 2019, cựu người mẫu Anh Elizabeth Hoad, 49 tuổi, cũng quyết định lấy... chú chó cưng làm chồng bất chấp những ý kiến trái chiều sau nhiều lần đổ vỡ trong hôn nhân cùng với 220 lần hẹn hò thất bại.
Ly ky nhung truong hop nguoi ket hon voi dong vat ky la-Hinh-5
Anh Worranan Sarasalin ở Thái Lan quyết định cưới rắn hổ mang làm vợ. Người đàn ông này cho rằng con rắn hổ mang dài khoảng 3m chính là người bạn gái đã mất cách đây 5 năm của anh ta. Anh ta vô cùng chiều chuộng con rắn và cuối cùng đã cưới nó làm vợ.
Ly ky nhung truong hop nguoi ket hon voi dong vat ky la-Hinh-6
Trước đó, người nông dân Ấn Độ Sandeep Patel, 27 tuổi, cũng tuyên bố rằng anh sẽ kết hôn với một con rắn. Anh ta tin rằng con rắn hổ mang này là một cô gái xinh đẹp đem lòng yêu anh ở kiếp trước và muốn kết hôn với anh ở kiếp này.
Ly ky nhung truong hop nguoi ket hon voi dong vat ky la-Hinh-7
Kết hôn với ngựa: Vào năm 1992, Mark Matthews kết hôn với chú ngựa Pixel của mình. Thực tế có rất nhiều người kết hôn với ngựa nhưng Mark Matthews trở thành trường hợp điển hình và nổi tiếng nhất.
Ly ky nhung truong hop nguoi ket hon voi dong vat ky la-Hinh-8
Nữ triệu phú cưới cá heo: Vào tháng 12/2005, Sharon Tendler, một nữ triệu phú 41 tuổi lập dị người Anh quyết định kết hôn với một chú cá heo tên Cindy tại một khu nghỉ dưỡng ở Israel.
Ly ky nhung truong hop nguoi ket hon voi dong vat ky la-Hinh-9
Kết hôn với ếch: Tháng 1/2009, theo phong tục kỳ lạ, hai bé gái (7 tuổi), sống ở ngôi làng Pallipudupet hẻo lánh ở Ấn Độ, phải cưới hai chú ếch. Hôn lễ được tổ chức nhằm mục đích "ngăn chặn bệnh dịch bùng phát ở ngôi làng”.
Ly ky nhung truong hop nguoi ket hon voi dong vat ky la-Hinh-10
Kết hôn với mèo: Tháng 6/2013, nhà thiết kế thời trang Karl Lagerfeld tuyên bố rằng ông mong muốn được kết hôn với chú mèo Choupette của mình vì cho rằng không ai có thể yêu chú mèo nhiều như ông. Ảnh: IT.     

Trên hòn đảo của bộ tộc thổ dân cứ “thấy người lạ là giết”

Không ít người đã “bỏ mạng” khi đến gần hòn đảo có bộ tộc Sentinel đang sinh sống. Bất cứ ai đến gần hòn đảo, dù là cố ý hay vô tình, đều bị tấn công bằng giáo và mũi tên.

Trong nhiều năm qua, thông điệp từ những thổ dân thuộc bộ tộc Sentinel trên hòn đảo nhỏ North Sentinel, nằm giữa Vịnh Bengal, Ấn Độ Dương, nhắn nhủ rằng: “Hãy đi đi. Cút về nhà. Du khách không được chào đón. Chúng tôi muốn được yên”.
Tren hon dao cua bo toc tho dan cu “thay nguoi la la giet”
Bất cứ ai đến gần hòn đảo, dù là cố ý hay vô tình, đều bị tấn công bằng giáo và mũi tên tẩm độc. 

Thổ dân Sentinel là một trong số rất ít những cộng đồng sống biệt lập còn lại trên thế giới từ hàng nghìn năm qua. Bất cứ ai đến gần hòn đảo sinh sống của họ, dù là cố ý hay vô tình, đều bị tấn công bằng giáo và mũi tên.

Những mũi tên tẩm độc, dao, mác, rìu, đá… tất cả được thổ dân trên đảo sử dụng để xua đuổi bất cứ người lạ nào tìm cách tiếp cận.

Một người đàn ông tên John Allen Chau, 26 tuổi, đã trúng tên tẩm thuốc độc, bị thổ dân buộc dây thừng kéo lê trên bãi biển cho đến chết, khi tìm cách đến thăm đảo hồi năm 2018.

Chau, một cựu sinh viên trường Đại học Oral Roberts, bang Oklahoma, trước đây từng tuyên bố đến thăm đảo North Sentinel, đã quyết định tìm cách truyền đạo Cơ đốc cho thổ dân Sentinel. Cái chết của Chau là một bi kịch, anh cố tình bước lên đảo trong làn tên của thổ dân.

Lẽ ra Allen Chau không nên xuất hiện trên hòn đảo. Theo luật pháp Ấn Độ, bất cứ ai có mặt trong vòng bán kính 5 hải lý quanh hòn đảo đều bị coi là bất hợp pháp. Kể từ năm 2017, ngay cả việc quay phim hình ảnh thổ dân trên quần đảo Andaman, vốn bao gồm đảo North Sentinel, cũng là trái phép.

Luật này một phần là nhằm bảo vệ những du khách mạo hiểm như Chau khỏi những phản ứng bạo lực từ thổ dân. Nhưng quan trọng hơn, nó nhằm bảo vệ sự tồn tại của một trong những bộ tộc thổ dân thời kỳ Đồ Đá cuối cùng còn lại trên Trái đất. 

Tren hon dao cua bo toc tho dan cu “thay nguoi la la giet”-Hinh-2
John Allen Chau, 26 tuổi, đã trúng tên tẩm thuốc độc, khi cố tiếp cận đảo của bộ tộc Sentinel. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới