Vatican cảnh báo nguy cơ chiến tranh thế giới

Google News

(Kiến Thức) - Đức cha Mario Toso, Thư ký Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình nói can thiệp quân sự vào Syria có nguy cơ dẫn đến chiến tranh thế giới.

Tòa thánh Vatican.
Theo ITAR-TASS, phát biểu trên Đài phát thanh Vatican, Đức cha Mario Toso nói: “Cuộc xung đột ở Syria có tất cả các yếu tố dẫn đến sự leo thang chiến tranh quy mô toàn cầu. Can thiệp quân sự không phải là giải pháp của vấn đề. Việc sử dụng vũ khí không bao giờ dẫn đến hòa bình”.
Nguy cơ chiến tranh thế giới từ lâu đã được Tổng Giám Mục Aleppo cảnh báo. Đức Giáo hoàng Francis công bố ngày 7/9 là ngày cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình ở Syria và Trung Đông.
Ngoài nhà thờ trên Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Francis kêu gọi những người không theo Công giáo cũng tham gia cầu nguyện nhân danh hòa bình thế giới. Cộng đồng Công giáo Sant'Egidio đã công bố lễ cầu nguyện tại 70 quốc gia.
Văn Bình (theo VOR)

Bình luận(0)