Philippines tận dụng mọi nguồn lực để bảo vệ lãnh thổ

(Kiến Thức) - Ngoại trưởng Albert del Rosario nói Philippines theo đuổi hòa bình, nhưng sẽ  “tận dụng mọi nguồn lực” và “kêu gọi mọi liên minh” để bảo vệ lãnh thổ.

Ngoại trưởng Albert del Rosario: Philippines sẽ tận dụng mọi nguồn lực để bảo vệ lãnh thổ.
Ngoại trưởng Albert del Rosario:  Philippines sẽ tận dụng mọi nguồn lực để bảo vệ lãnh thổ.
Tại cuộc họp báo hôm 12/8 tại Manila, Ngoại trưởng Albert del Rosario nói thêm, mọi người trong khu vực đều biết Philippines chỉ mong có hòa bình, nhưng nếu cần thì Philippines sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ những gì thuộc về mình, bảo đảm an ninh cho quốc gia và cho nhân dân.
Thiết bị quân sự mới nhất mà Philippines vừa có là hai chiếc tàu lớp Hamilton do Cảnh sát biển Mỹ bàn giao. Loại tàu dài 115 mét này là tàu lớn nhất của Cảnh sát biển Mỹ, có cả bãi đáp cho máy bay trực thăng. Chiến hạm BRP Ramon Alcaraz, xuất xưởng cách nay 46 năm, vốn là chiếc tuần dương hạm của Mỹ.
Cả hai chiếc tàu được bàn giao đều trong khuôn khổ của một bộ luật Mỹ về viện trợ cho nước ngoài.
Chiến hạm BRP Ramon Alcaraz, xuất xưởng cách nay 46 năm, vốn là chiếc tuần dương hạm của Mỹ.
Chiến hạm BRP Ramon Alcaraz, xuất xưởng cách nay 46 năm, vốn là chiếc tuần dương hạm của Mỹ. 
Tổng thống Philippines, Benigno Aquino đã đón chiếc tuần dương hạm dài 115 mét này tại bến Alava, gần căn cứ Subic – nơi từng là một căn cứ hải quân quan trọng của Mỹ ở Châu Á. Ông Aquino nói rằng chiến hạm này sẽ tăng cường cho việc tuần tra vùng biển đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines: “Chiến hạm này tăng cường chương trình hiện đại hóa quân sự của chính phủ và xóa bỏ hình ảnh cũ của một quân đội thiếu trang thiết bị và làm cho hoạt động của nhân viên quân sự trở nên khó khăn hơn".

Tranh chấp nguồn cá thổi bùng xung đột Biển Đông

(Kiến Thức) - Trữ lượng dầu khí ở Biển Đông đôi khi bị thổi phồng quá mức, trong khi tranh chấp nguồn cá mới là yếu tố dễ làm bùng xung đột trong khu vực.

Ám ảnh những tượng đài bị lãng quên ở Nam Tư cũ

(Kiến Thức) - Đó là những tác phẩm điêu khắc đá khổng lồ tồn tại nhiều thập niên từ những năm 1960, 1970, được ví như bóng ma thời chiến ở Nam Tư cũ.

Trong thập niên 1960 và 70, tổng thống thời đó Josip Tito đã ra lệnh xây dựng các đài tưởng niệm sức mạnh của Liên bang Nam Tư trên toàn khu vực Balkan. Trong Thế chiến thứ 2, đây là nơi diễn ra một cuộc nổi dậy chống lại sự chiếm đóng của Đức.
Trong thập niên 1960 và 70, tổng thống thời đó  Josip Tito đã ra lệnh xây dựng các đài tưởng niệm sức mạnh của Liên bang Nam Tư  trên toàn khu vực Balkan. Trong Thế chiến thứ 2, đây là nơi diễn ra một cuộc nổi dậy chống lại sự chiếm đóng của Đức.
Tượng đài Spomenik được xây dựng vào năm 1968. Liên bang Nam Tư được thành lập sau Chiến tranh thế giới thứ 2 và tồn tại cho đến khi bị giải thể vào năm 1992. Liên bang Nam Tư từng bao gồm 6 nước cộng hòa: Bosnia và Hercegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia, và Slovenia.
Tượng đài Spomenik được xây dựng vào năm 1968. Liên bang Nam Tư được thành lập sau Chiến tranh thế giới thứ 2 và tồn tại cho đến khi bị giải thể vào năm 1992. Liên bang Nam Tư từng  bao gồm 6 nước cộng hòa: Bosnia và Hercegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia, và Slovenia.

Biển Đông: Tàu cá TQ đi trước, tàu chiến theo sau

Tàu Trung Quốc khuấy động Biển Đông.
 Tàu Trung Quốc khuấy động Biển Đông.

Các nước nhỏ yếu trong khu vực đang đứng trước bài toán nan giải:  tái chiếm đảo thì không đủ lực, đưa Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế cũng chẳng lấy lại được lãnh thổ đã mất bởi Bắc Kinh không quan tâm tới dư luận. Ngoài ra, Trung Quốc đang sử dụng chiến lược “tiên chiến, hậu đàm”, đặt tất cả trước tình trạng “đã rồi”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới