Người biểu tình Maidan đốt lều trại phản đối Kiev

(Kiến Thức) - Rào chắn và lều bị đốt cháy ở quảng trường Maidan khi người biểu tình đụng độ lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Kiev-1 tiến vào trung tâm quảng trường.

Cuộc đụng độ bắt đầu khi nhân viên các dịch vụ xã hội cố gắng tháo gỡ các rào chắn. Tranh cãi đã xảy ra trong nhiều tháng giữa chính quyền Kiev và người biểu tình về việc những gì sẽ xảy ra với các gian trại ở trung tâm quảnh trường Maidan.
Người biểu tình sống trong các lều trại ở quảng trường Maidan đang ném gạch và chai xăng vào cảnh sát Ukraine.
Khói đen bao phủ quảng trường Maidan.
Khói đen bao phủ quảng trường Maidan. 
“Cảnh sát Kiev muốn thực hiện việc duy trì trật tự tại các công trình dịch vụ công cộng nhưng các lều trại bắt lửa. Lính cứu hỏa đang đối phó với những đám cháy”, hãng Interfax dẫn thông báo từ bộ phận báo chí của cảnh sát Kiev cho hay.
Các nguồn tin trong lực lượng thực thi pháp luật cho biết, người dân sống trong các lều trại ở quảng trường Kiev đã tự đốt lều trại để ngăn các nhân viên dịch vụ xã hội thực thi nhiệm vụ. Có một số nguồn tin cho biết, người biểu tình ở quảnh trường Maidan có vũ khí.
Các quan chức và chính quyền Kiev đã kêu gọi những người biểu tình rời quảnh trường Maidan cũng như giải phóng các tòa nhà bị chiếm đóng nhưng người biểu tình từ chối thực hiện.

Những sự kiện TG trong tuần qua ảnh:Thảm kịch MH17 rối ren

(Kiến Thức) -Cuộc điều tra thảm kịch MH17 vẫn còn rối ren, vụ nổ khí ở Đài Loan hay chính biến ở Libya là những sự kiện nổi bật tuần qua

Tình hình liên quan tới cuộc điều tra nguyên nhân thảm kịch rơi máy bay MH17 vẫn còn rối ren. Ngày 31/7, nhóm chuyên gia Hà Lan, Australia cùng nhóm quan sát viên OSCE lần đầu tiên tiếp cận khu vực hiện trường. Tuy nhiên, công việc của nhóm chuyên gia trên liên tục gặp trở ngại do các đợt bắn phá lẫn nhau của 2 phe. Trong khi đó, các bên vẫn đang tiếp tục “đá quả bóng trách nhiệm” sau mỗi lần trưng các chứng cứ buộc tội nhau.
 Tình hình liên quan tới cuộc điều tra nguyên nhân thảm kịch rơi máy bay MH17 vẫn còn rối ren. Ngày 31/7, nhóm chuyên gia Hà Lan, Australia cùng nhóm quan sát viên OSCE lần đầu tiên tiếp cận khu vực hiện trường. Tuy nhiên, công việc của nhóm chuyên gia trên liên tục gặp trở ngại do các đợt bắn phá lẫn nhau của 2 phe. Trong khi đó, các bên vẫn đang tiếp tục “đá quả bóng trách nhiệm” sau mỗi lần trưng các chứng cứ buộc tội nhau.

"Kiev không cầm cự được đến 2015 nếu Mỹ không giúp"

(Kiến Thức) - Chuyên gia Nga đánh giá, Ukraine có thể sụp đổ trước tháng 1/2015 nếu Mỹ không tiếp tục ủng hộ  song không loại trừ Washington không từ bỏ Kiev.

Các nhà nghiên cứu tham dự bàn tròn “Ukraine: chính quyền và nhân dân. Dự báo và bình luận tình hình hiện nay” diễn ra hôm 28/7/2014 tại hãng tin RIA Novostin đánh giá: Chế độ Kiev có thể sụp đổ trước tháng 1/2015, nếu Mỹ sẽ không tiếp tục ủng hộ, song không loại trừ là Washington sẽ không từ bỏ “dự án địa chính trị này”.
Triển vọng của chính quyền Kiev

Nhà “do thám” mạng truy ra vết tích tên lửa bắn hạ MH17?

(Kiến Thức) - Khi công việc điều tra hiện trường máy bay MH17 bị gián đoạn, một nhà “do thám” trên Internet tuyên bố đã truy vết được tên lửa bắn hạ MH17.

Đầu tiên, vào ngày 2/8, đã có báo cáo rằng, các cuộc đụng độ giữa lực lượng Ukraine và phe biểu tình thân Nga một lần nữa gây khó khăn cho công tác điều tra. Điều này xảy ra sau một loạt các trì hoãn liên quan tới cuộc đụng độ và sự can thiệp của lực lượng dân quân tự vệ miền đông Ukraine, trong đó bao gồm cả cáo buộc từ phía Kiev rằng, lực lượng nổi dậy đã đặt mìn quanh khu vực hiện trường.
Alexander Hug, Phó Giám sát trưởng của phái đoàn Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), nói với tờ AFP rằng, chuyến thăm tới làng Petropavlivka (một trong những hiện trường của máy bay rơi) đã được nhóm ông thống nhất với phe nổi dậy và Kiev.

Đọc nhiều nhất

Tin mới