Ly khai Lugansk sẽ không rời vị trí họ chiếm được

Google News

(Kiến Thức) - Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) khẳng định, họ sẽ không rút khỏi các điểm chiếm đóng trong giai đoạn lệnh ngừng bắn đang được thực thi.

“Chúng tôi sẽ không rút quân khỏi các vị trí chiếm đóng hiện nay. Họ hãy chờ tới thứ 6 (ngày 26/9). Tôi sẽ xem Kiev lui quân và kéo vũ khí hạng nặng ra khỏi chiến tuyến ra sao rồi mới quyết định vấn đề này”, ông Igor Carpenter nói với phóng viên ngày 24/9.
 Một dân quân tự vệ phe ly khai giơ cao súng đướng giữa con đường chạy từ thành phố Lugansk tới sân bay.
Theo ông này, nếu vấn đề này được giải quyết một cách tích cực thì đó là một diễn biến tốt cho LPR. “Chúng tôi đang đứng ở các vị trí chiếm đóng mặc dù thực tế bọn tôi có thể lui quân tại khu vực biên giới”, ông nói.
Chính quyền Kiev hồi tháng 4 bắt đầu chiến dịch quân sự ở miền đông để đàn áp lại lực lượng phản đối trung ương và đòi ly khai. Tính cho tới thời điểm này, Liên Hiệp Quốc ước tính, hơn 3.200 dân thường Ukraine đã thiệt mạng và hơn 8.000 người bị thương trong các vụ xung đột vũ trang ở miền đông Ukraine.
Thanh Nga (theo Ria Novosti)

Bình luận(0)