Tại sao Tòa Scotland tha kẻ hiếp dâm bé gái 12 tuổi?

Một sinh viên thừa nhận hiếp dâm một bé gái 12 tuổi vừa được tòa cho tự do. Tại sao? Việc làm này có đúng luật?

Đài BBC News đưa tin vào trưa 18/3 (giờ VN), Daniel Cieslak, 21 tuổi, tin rằng bé gái đủ 16 tuổi khi gặp nhau ở Edinburgh, Scotland vào tháng 7/2015. Anh ta òa khóc khi cảnh sát cho biết tuổi thật của nạn nhân lúc “quan hệ” với anh chỉ mới 12 tuổi!
Thẩm phán tại tòa ở Glasgow nói bà có quyết định “vô cùng bất thường” khi không tống giam Cieslak. Quan tòa nói: “Tôi không thấy có nhu cầu, hay lợi ích công chúng, để ra hình phạt. Theo tôi, hình phạt sẽ là quá đáng khi xét bản chất việc phạm tội.”
Cũng theo BBC News, vào lúc xảy ra vụ việc, sinh viên Cieslak đang 19 tuổi. Người này trước đó đã nhận tội hiếp dâm trước tòa. Tòa được nghe rằng cô bé đã đi đến Edinburgh vào tháng 7/2015 để gặp một bạn 13 tuổi. Tại đó, họ gặp các bạn khác và mua rượu vodka.
Tai sao Toa Scotland tha ke hiep dam be gai 12 tuoi?
 Daniel Cieslak  (Ảnh: IAIN MCLELLAN/SPINDRIFT PHOTO AGENCY). Nguồn: Nguoitieudung.
Lúc 04h00 sau đó, cô bé và bạn gặp Cieslak. Nạn nhân nói cô ta 16 tuổi, còn bạn thì 17. Người lái xe taxi sau đó nói ông ta nghĩ nạn nhân 20 tuổi. Cieslak mời họ đến nhà bạn, và rồi có quan hệ tình dục với bé gái 12 tuổi. Tòa nghe rằng cô bé ra đi sáng hôm sau và không có dấu hiệu bị chấn động.
Đây được xem là một vụ án rất bất thường. Trọng tâm vụ án là nạn nhân “trông giống như đã 16 tuổi” và tình nguyện quan hệ tình dục, hoàn toàn không bị ép buộc. Tuy vậy, Daniel Cieslak vẫn bị kết tội hiếp dâm. Nguyên do vì luật về hiếp dâm tại Anh không cho phép trẻ dưới 13 tuổi được đồng ‎ý quan hệ tình dục.
Vì thế, theo luật, hành động của sinh viên Cieslak vẫn là hiếp dâm, và anh ta cũng đã nhận tội. Nhưng quan tòa đã không áp dụng hình phạt nào cho bị cáo. Trong phán quyết, quan tòa nói nạn nhân đã “tự nguyện tham gia” hành động tình dục và rằng nạn nhân “không lo lắng và không có dấu hiệu bị chấn động tâm lý, nay sức khỏe vẫn hoàn toàn bình thường”.
Vụ xử này cũng đã gây tranh luận tại vương quốc Anh, nhiều người đồng tình nhưng cũng có hơn 24% phản đối. Đây là bài học cho nhiều thanh niên “yêu” những cô bé dưới 13 tuổi, mặc dù các cô ưng thuận.

Xem người dân vùng cao cầu kì hái từng bông trà hoa vàng

Mùa xuân, chè hoa vàng nở hoa cũng là mùa người dân Quế Phong (Nghệ An) vào rừng tìm chè và thu hái. 
 

Theo báo cáo của huyện Quế Phong, mỗi năm người dân có thể thu hái gần 5 tấn chè hoa vàng tự nhiên, tương đương 10 tỷ đồng giá bán tươi. Hiện nay, mỗi một kg chè thành phẩm có giá 3-4 triệu đồng.
 Theo báo cáo của huyện Quế Phong, mỗi năm người dân có thể thu hái gần 5 tấn chè hoa vàng tự nhiên, tương đương 10 tỷ đồng giá bán tươi. Hiện nay, mỗi một kg chè thành phẩm có giá 3-4 triệu đồng.

Chinh phục "cụ chè" shan tuyết - "kho báu" của đại ngàn Tây Bắc

Giữa khu rừng đẹp như truyện cổ tích là cả nghìn gốc chè cổ thụ cao tới chục mét. Theo người dân, những “cụ" chè cổ thụ shan tuyết này có tuổi thọ hàng trăm năm.

Pờ Xa quyết giữ kho báu
Trước hành trình chinh phục đỉnh Khang Su Văn, anh Nguyễn Văn Tám - Phó Bí thư xã Mồ Sì San (Phong Thổ, Lai Châu) chia sẻ một câu chuyện buồn: “Nơi này là rừng vàng thật đấy các anh à! Trong rừng là cả một kho thuốc nam khổng lồ, đặc biệt là có giống chè cổ thụ shan tuyết mà chẳng nơi nào có được. Chúng mọc trên đất này từ cả nghìn năm trước. Trước đây, tại cả 3 xã Mồ Sì San, Vàng Ma Chải và Pa Vây Sử, chè mọc thành rừng. Chỉ tiếc bà con khi hái đã đốn hết cả cây khiến rừng chè cổ thụ bị thu hẹp lại. Giờ chúng chỉ còn sót lại trên đường lên mốc 79 (mốc cao nhất nước Việt ở độ cao trên 2.800m thuộc bản Pờ Xa, xã Pa Vây Sử). Hơn bao giờ hết, việc bảo tồn rừng chè cổ thụ này cần phải được làm khẩn thiết”.

Chè shan tuyết “5 cực” giá bạc triệu ở Tây Bắc có gì độc?

(Kiến Thức) - Chè shan tuyết "5 cực" có giá 2 triệu đồng/kg là bởi nó chỉ thu hoạch một vụ/năm, không hóa chất và trải qua quá trình thu hái, chế biến đặc biệt. 

Che shan tuyet “5 cuc” gia bac trieu o Tay Bac co gi doc?
 Chè shan tuyết là một loại chè đặc sản ở vùng núi Tây Bắc nước ta. Loại chè này có nguồn gốc từ dân tộc Shan ở Trung Quốc. Sau khi du nhập vào Việt Nam, chè có búp to màu trắng xám, dưới lá chè có phủ một lớp lông tơ mịn, trắng nên người dân gọi là chè tuyết. Ảnh: Quataovang. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới