Tin mới vụ xe biển xanh bật còi ưu tiên ở sân bay Vinh
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh báo cáo về vụ việc sử dụng xe biển xanh vào việc riêng có dùng đèn, còi ưu tiên.
Thiên Tuấn
Liên quan đến vụ việc xe biển xanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh có gắn đèn, còi ưu tiên đón con gái của Chủ tịch Hội này ở sân bay Vinh (Nghệ An) gây xôn xao dư luận, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã yêu cầu báo cáo và sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Xe biển xanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh có gắn đèn, còi ưu tiên tại sân bay Vinh.
Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã yêu cầu Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh báo cáo về vụ việc sử dụng xe biển xanh của hội này vào việc riêng có dùng đèn, còi ưu tiên tại sân bay Vinh vừa qua.
Về việc xe công vụ lắp còi, đèn ưu tiên, tỉnh cũng đang giao công an rà soát, chấn chỉnh để thực hiện đúng theo quy định.
Trước đó, ngày 7/2, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip và hình ảnh một xe biển xanh biển kiểm soát 38A-066.88 vào sân bay Vinh (Nghệ An) đón khách, xe bật đèn và còi ưu tiên để các phương tiện nhường đường.
Chiếc xe nói trên nhanh chóng được xác định là của Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh.
Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chiều 2/2, sau khi đi chúc Tết các cán bộ lão thành Hội phụ nữ ở tỉnh Nghệ An, sau đó, bà có kết hợp đón con gái mang bầu từ sân bay Vinh về nhà.
Quá trình chờ đón, do máy bay đáp trễ nên xe chờ hơi lâu. Lúc con gái bà Hà ra lên xe thì xe đông nên tài xế có bật đèn, còi ưu tiên để chạy cho nhanh. Bà Hà thừa nhận, việc sử dụng xe công vụ vào sân bay đón con là sai.
>>> Mời độc giả xem thêm video Đại tá công an “rởm” đi xe biển xanh giả lừa đảo hàng tỷ đồng:
Gói thầu xây lắp Đường nhánh kênh Miễu Trắng được chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH MTV DV Thương mại Xây dựng Chí Lập sau khi thương thảo giảm giá 5%.
Phân tích hệ sinh thái đấu thầu tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Phước (TP Đồng Nai), dư luận đặt câu hỏi về tính cạnh tranh và tỷ lệ tiết kiệm khi các gói thầu tư vấn thường xuyên được chỉ định cho Tấn Phước, TTCONS với tỷ lệ trúng 100%.
Văn phòng HĐND và UBND xã Đại Phước phê duyệt cho Công ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes trúng hai gói thầu trường học với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách dưới 0,2%.
Phòng Kinh tế xã Đại Phước phê duyệt cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ADV trúng gói thầu xây lắp trường học giá hơn 6,9 tỷ, tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,28%.
Quy định cấm ghi chữ "tương đương" trong hồ sơ mời thầu xây dựng ngõ 87 đang đặt ra hàng loạt câu hỏi lớn về tính công bằng, minh bạch cũng như trách nhiệm giải trình của cơ quan thẩm định, phê duyệt hồ sơ.
Công ty TNHH Xây dựng Phúc Gia Huy vừa trúng gói thầu cải tạo, sửa chữa Trường THCS Đại Phước giá hơn 5,3 tỷ tại xã Đại Phước, tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1%.
Công ty Đình Phúc kết hợp Công ty Nam Tiến Phát trúng gói thầu Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Phú Hữu giá hơn 2,6 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 0,35%.
Phòng Kinh tế xã Đại Phước phê duyệt cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ADV trúng gói thầu xây lắp trường học giá hơn 6,9 tỷ, tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,28%.
Văn phòng HĐND và UBND xã Đại Phước phê duyệt cho Công ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes trúng hai gói thầu trường học với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách dưới 0,2%.
Công ty TNHH Xây dựng Phúc Gia Huy vừa trúng gói thầu cải tạo, sửa chữa Trường THCS Đại Phước giá hơn 5,3 tỷ tại xã Đại Phước, tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1%.
Gói thầu xây lắp Đường nhánh kênh Miễu Trắng được chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH MTV DV Thương mại Xây dựng Chí Lập sau khi thương thảo giảm giá 5%.
Công ty Đình Phúc kết hợp Công ty Nam Tiến Phát trúng gói thầu Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Phú Hữu giá hơn 2,6 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 0,35%.
Phân tích hệ sinh thái đấu thầu tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Phước (TP Đồng Nai), dư luận đặt câu hỏi về tính cạnh tranh và tỷ lệ tiết kiệm khi các gói thầu tư vấn thường xuyên được chỉ định cho Tấn Phước, TTCONS với tỷ lệ trúng 100%.
Quy định cấm ghi chữ "tương đương" trong hồ sơ mời thầu xây dựng ngõ 87 đang đặt ra hàng loạt câu hỏi lớn về tính công bằng, minh bạch cũng như trách nhiệm giải trình của cơ quan thẩm định, phê duyệt hồ sơ.
Công ty Thắng Vũ đảm nhận trọn vẹn 10 gói thầu tại xã Lộc Tấn, TP Đồng Nai. Việc tuân thủ quy trình chỉ định thầu là cần thiết, song năng lực triển khai đồng loạt và tính minh bạch trong văn bản pháp lý đang là vấn đề được dư luận quan tâm.
Gói thầu xây dựng tại trường tiểu học Trần Hưng Đạo giá hơn 7 tỷ ghi nhận chỉ có Công ty Hưng Hồng Phát nộp hồ sơ dự thầu với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,11%.
Gói thầu xây lắp khoảng 2,3 tỷ đồng do Phòng Kinh tế xã Ninh Điền làm chủ đầu tư chỉ có duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến dự thầu và trúng thầu.
Từ cuối năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công trúng liên tiếp 09 gói thầu chỉ định tại tỉnh Lâm Đồng, đặt ra câu hỏi lớn về tính cạnh tranh và năng lực thực thi.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nhà Bè vừa mở thầu gói thầu xây dựng Trường Mầm non Hoa Lan với sự đối lập về mức giá dự thầu của hai doanh nghiệp tham gia
Song song với lợi thế về mặt tiết kiệm ngân sách nhờ tỷ lệ giảm giá sâu, Điện lực Khánh Hòa đặt tiêu chí rà soát hồ sơ kỹ thuật lên hàng đầu để bảo đảm an toàn.
Dự án giao thông tại xã Thủ Thừa ghi nhận sự tham gia của nhà thầu Trâm Anh và Danh Nghiệp. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm qua biên bản mở thầu chỉ đạt mức dưới 1%
Công ty Nam Bình liên tiếp trúng thầu tại các dự án của Trường THCS Long Bình, Sở Khoa học và Công nghệ TP Đồng Nai với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp, đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.