An-26 tiếp tục cất cánh tìm kiếm máy bay Malaysia

Google News

(Kiến Thức) - Theo thông tin từ VTV, 7h sáng nay thì 2 máy bay An-26 của Lữ đoàn 918 sẽ cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất bay ra khu vực máy bay Malaysia gặp nạn. 

Sau khi kết thúc các chuyến bay tìm kiếm vào 18h chiều hôm qua, 7h sáng nay, 2 máy bay vận tải An-26 (có thể là 2 chiếc mang số hiệu 261 và 281) sẽ tiếp tục cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất bay ra khu vực máy bay Malaysia gặp nạn.
Lộ trình bay 2 chiếc An-26 là sẽ bay qua các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, bay ra khu vực biển nghi ngờ máy bay gặp nạn để thực hiện việc tìm kiếm trong bán kính 500km2, độ cao bay 2.000m.
Trên máy bay có sẵn các phao và thiết bị cứu nạn để sẵn sàng thực hiện các phương án cứu hộ nhanh nếu phát hiện người bị nạn trên máy bay Malaysia.
Máy bay An-26.
Về vệt dầu loang dài 20km, tại toạ độ 0755N - 1031852E, trong vùng FIR của Việt Nam được máy bay An-26 của Việt Nam phát hiện lúc 16h30 chiều 8/3, phía Malaysia sau khi được thông báo đã điều trực thăng bay thấp tìm kiếm nhưng chưa phát hiện điều gì bất thường.
Trong ngày hôm nay, phía Malaysia và Singapore đã tuyên bố là sẽ mở rộng vùng tìm kiếm. Không quân – Hải quân Malaysia huy động khoảng 15 máy bay và 3 tàu chiến.
Các tàu của cảnh sát biển và Hải quân Việt Nam cũng sẽ phối hợp tìm kiếm.
Như Kiến Thức đã đưa tin, lúc 0h20, máy bay Boeing B777-200 của Hãng hàng không Malaysia mang số hiệu MH370 rơi tại vùng biển cách đảo Thổ Chu, Phú Quốc (Kiên Giang) khoảng 153 hải lý (khoảng 300km), tiếp giáp giữa hải phận Việt Nam và Malaysia. Máy bay chở 239 hành khách và phi hành đoàn từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, bị mất liên lạc từ rạng sáng 8/3.

Hoàng Lê

Bình luận(0)